Ronaldo đang tận hưởng hạnh phúc

Cristiano Ronaldo đã bổ sung thêm một kỷ lục khác vào bộ sưu tập bàn thắng của mình, ghi 4 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha vùi dập Litva 5-1 đồng thời đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc mọi thời đại ở vòng loại Giải vô địch châu Âu.

Cristiano Ronaldo khẳng định đang hạnh phúc và cam kết với đội tuyển. Ảnh: Getty Images

Cristiano Ronaldo khẳng định đang hạnh phúc và cam kết với đội tuyển. Ảnh: Getty Images

Với cú “poker” vào đêm thứ ba, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng qua các kỳ tham dự vòng loại EURO lên con số 25, chính thức vượt qua kỷ lục 23 bàn mà cựu tiền đạo Robbie Keane làm được cùng tuyển CH Ailen. Đây cũng là cú hat-trick thứ 8 mà Ronaldo lập được cùng tuyển Bồ Đào Nha, nâng cao hơn kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của anh ở đội tuyển sắc áo “bã trầu” lên con số 93.

Những điều tuyệt vời này, tưởng chừng đã không thể xảy ra khi siêu sao 34 tuổi từng để ngỏ khả năng kết thúc sự nghiệp quốc tế sau kỳ World Cup 2018 thất vọng. Nhưng vào lúc này, Ronaldo đang hạnh phúc cống hiến, như chính anh thừa nhận: “Tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ, nhưng đội tuyển cũng đang làm rất tốt. Tôi đang rất hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc này, không phải vì tôi đã ghi bàn, mà vì trình độ cao mà chúng tôi đang thể hiện trong những năm gần đây. Tôi phải tiếp tục giúp đỡ đội tuyển quốc gia của mình!”.

Vì bận chinh phục UEFA Nations League 2019, giải đấu mà Ronaldo và đồng đội nâng cao danh hiệu bằng chiến thắng trước Hà Lan ở chung kết, tuyển Bồ Đào Nha đã chậm hơn các đối thủ còn lại trong bảng 1 trận. Tuy nhiên, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa sau 4 lần ra sân, đoàn quân của HLV Fernando Santos đã vươn lên vị trí nhì bảng B và hiện kém 5 điểm so với ngôi đầu của Ukraine (đội thắng 4 hòa 1 sau 5 trận).

Tuy nhiên, Ronaldo đầy lạc quan về chặng nước rút sắp tới có thể giúp họ trở lại ngôi đầu khi vòng loại kết thúc. Siêu sao của Juventus nói về 2 chiến thắng quan trong vừa qua (trước đó thắng 4-2 tại Serbia): “Thách thức nhất ở lượt trận này là giành chiến thắng ở Serbia, và điều quan trọng nhất là tiếp tục với một chiến thắng ở Litva. Chúng tôi đã thu hẹp cách biệt so với ngôi đầu bảng”. Bồ Đào Nha tiếp đón Luxembourg và làm khách tại Ukraine vào trong lượt trận tiếp theo vào tháng tới.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/khi-ronaldo-dang-tan-huong-hanh-phuc-615962.html