Ronaldo có thể bị cấm thi đấu

Siêu sao người Bồ Đào Nha có hành động thiếu kiềm chế ở trận hòa 2-2 trước Serbia ở vòng loại World Cup 2022.

Corriere dello Sport đưa tin Cristiano Ronaldo có thể bị cấm thi đấu ở lượt trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 vì hành động vô kỷ luật trong trận gặp Serbia hôm 28/3.

Điều 11 trong bộ quy tắc về kỷ luật trong bóng đá nêu rõ các hiệp hội, câu lạc bộ, cũng như cầu thủ hoặc bất kỳ thành viên nào đều phải tuân thủ luật, điều lệ do FIFA ban hành.

 Ronaldo thất vong với quyết định sai lầm của tổ trọng tài. Ảnh: Getty.

Ronaldo thất vong với quyết định sai lầm của tổ trọng tài. Ảnh: Getty.

Ở những phút bù giờ trận hòa 2-2 trước Serbia, Ronaldo phản ứng mạnh với trọng tài khi bàn thắng của anh không được công nhận. Tiền đạo sinh năm 1985 còn chủ động rời sân khi trận đấu chưa kết thúc.

Người hâm mộ có thể thông cảm với CR7, bởi trọng tài chính Danny Makkelie cùng các cộng sự đã mắc sai lầm ở tình huống này. Trái bóng từ chân Ronaldo đi hết qua vạch vôi, trước khi bị hậu vệ bên phía Serbia phá ra. Do không có goal-line, ông Makkelie chỉ có thể đưa ra phán quyết dựa trên phản ứng từ trọng tài biên.

HLV Fernando Santos tiết lộ trọng tài đã nhận sai và đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên, kết quả trận đấu không thể thay đổi. Bồ Đào Nha bị mất một bàn thắng và chấp nhận chia điểm với đối thủ ở bảng A vòng loại World Cup.

Sau trận đấu, Ronaldo cũng có những phát ngôn bất mãn. Anh còn ám chỉ các trọng tài đã gây tổn hại cho cả một quốc gia.

Rạng sáng 31/3, Bồ Đào Nha sẽ hành quân đến sân của tuyển Luxembourg. Ronaldo đã có 102 bàn ở cấp độ đội tuyển và còn kém kỷ lục của huyền thoại Ali Daei 7 bàn.

Bàn thắng ngả bàn đèn từng bị từ chối của Ronaldo Trước bàn thắng bị từ chối ở trận gặp Serbia, Cristiano Ronaldo từng bị trọng tài từ chối một bàn thắng đẹp khác trong màu áo Bồ Đào Nha dù bóng đá đã qua vạch vôi khá rõ.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-co-the-bi-cam-thi-dau-post1198643.html