Ronaldo chỉ đánh bóng bản thân ở Saudi Arabia

Tiền vệ người Nga Magomed Ozdoyev cho biết việc Cristiano Ronaldo chuyển đến Saudi Arabia không nâng cao mức độ bóng đá ở đất nước này, vì một cánh én không thể làm nên mùa xuân.

Ozdoyev đang thi đấu cho CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Karagumruk, đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng giải đấu. Cầu thủ quốc tế Nga này gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ từ Zenit St. Petersburg vào mùa hè năm ngoái. Anh đã ghi được 5 bàn thắng và cung cấp 4 đường kiến tạo trong 31 trận đấu cho Fatih Karagumruk trên mọi đấu trường.

Theo Sporx, Ozdoyev cũng đã nhận được lời đề nghị từ các CLB ở Saudi Arabia trước khi anh chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, anh đã từ chối vì cho rằng nền bóng đá ở đó thiếu chuyên nghiệp. Anh nói: "Ở đó không đủ chuyên nghiệp, tôi sẽ không chơi. Nhưng Ronaldo đã chuyển đến, giờ có tin đồn Messi sẽ ký hợp đồng. Tôi sẽ cần nhắc sau một vài năm có thể đến đó".

Ozdoyev cũng cho rằng mặc dù có nhiều lời khẳng định Cristiano Ronaldo cải thiện chất lượng bóng đá ở Saudi Arabia nhưng anh không nghĩ như vậy.

Tiền vệ Ozdoyev (ngồi) nói thẳng Ronaldo gia nhập Al Nassr chỉ để đánh bóng bản thân. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ Ozdoyev (ngồi) nói thẳng Ronaldo gia nhập Al Nassr chỉ để đánh bóng bản thân. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ người Nga chia sẻ: "Tôi chắc chắn Cristiano không thể nâng cao mức độ chuyên nghiệp nền bóng đá ở Saudi Arabia. Anh ta giờ đây chỉ trông giống mấy kẻ chơi bóng nghiệp dư. Ở giải này, tôi có thể tìm ra được một vài cầu thủ nghiệp dư có trình độ cao hơn anh ta hiện tại. Ronaldo chỉ đưa hình ảnh cá nhân của mình đến đó đánh bóng, không phải về chất lượng và không tăng cao sự hiểu biết cho cầu thủ tại đó”.

Ronaldo gia nhập Al Nassr FC vào tháng 1, hơn một tháng sau khi anh rời Manchester United theo thỏa thuận chung. Kể từ đó, anh đã ghi được 13 bàn thắng và cung cấp hai đường kiến tạo trong 17 trận đấu trên mọi đấu trường cho CLB này.

Trong khi đó, dự kiến Lionel Messi sẽ rời Paris Saint-Germain theo dạng cầu thủ tự do vào mùa hè. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Al Hilal đã đưa ra một đề nghị lớn đối với Messi để có thể chuyển đến Saudi Arabia. Tuy nhiên, việc hai cầu thủ giành nhiều Quả bóng vàng nhất thế giới về các CLB châu Á khiến họ không chỉ mất đi những cơ hội cạnh tranh lớn mà còn làm tên tuổi mờ nhạt đi.

Ronaldo khoác áo một đội bóng châu Á và tương lai của Messi có thể giống như thế, bị xem là một bước lùi trong sự nghiệp lẫy lừng của họ. Ảnh: GETTY.

Và thực tế, ngay cả khi đương thời của họ, không phải ai cũng thừa nhận Messi và Ronaldo hay nhất thế giới. Điển hình là huyền thoại của AC Milan và đội tuyển Ý, Paolo Maldini, đã gọi tên Diego Maradona và Ronaldo Nazario của Brazil là hai tiền đạo khó nhất mà anh đã phải đối mặt.

Cựu hậu vệ Ý cũng nhắc đến Cristiano Ronaldo nhưng cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha không hay bằng: "Maradona và Ronaldo (DeLima) người Brazil, là mạnh nhất. Tôi không đấu với Messi, và CR7 cũng là những tiền đạo tuyệt vời, nhưng họ ít phép màu hơn hai đàn anh. Người ta nói tôi nhanh và mạnh về thể chất, nhưng họ còn nhanh hơn. Nhớ khi Maradona được đề cử vào ngôi đền huyền thoại, tôi đã rất xấu hổ vì đã từng chơi xấu anh nhiều như vậy. Tôi đã xin lỗi Maradona”.

Maldini đã đối đầu với Maradona 14 lần trong sự nghiệp của mình cho CLB và đội tuyển quốc gia, giành được 5 chiến thắng và thua cũng 5 trận. Ông cũng có một kết quả tương đối khi đối đầu với Ronaldo Nazario khi giành được 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua trong 9 trận đấu với cầu thủ người Brazil. Huyền thoại người Ý chỉ đối đầu với Cristiano Ronaldo ba lần, giành được 2 chiến thắng và thua 1 trận.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ronaldo-chi-danh-bong-ban-than-o-saudi-arabia-post734639.html