Ronaldo chào đón tuổi 36 bằng màn tỏa sáng rực rỡ trước Roma

Chỉ một ngày sau sinh nhật lần thứ 36, Ronaldo ghi một bàn giúp Juventus nhẹ nhàng vượt qua AS Roma với tỷ số 2-0 để vươn lên thứ 3 tại Serie A 2020/21.

Trước sinh nhật tuổi 36, Ronaldo tự tặng quà cho mình bằng màn trình diễn ấn tượng giúp Juventus đánh bại Inter Milan ở Coppa Italia.

Chỉ một ngày sau khi đón tuổi mới, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì phong độ cao khi Juventus tiếp đón Roma ở vòng 21 Serie A. Ngay phút 13, Ronaldo đã mở tỷ số cho “Lão bà” sau cú sút uy lực đưa bóng vào cột xa xé lưới Pau Lopez.

Ronaldo duy trì phong độ cực cao dù bước sang tuổi 36.

Ronaldo duy trì phong độ cực cao dù bước sang tuổi 36.

Phút 24, Ronaldo tiếp tục đe dọa khung thành Roma với cú sút đầy uy lực trong vòng cấm. Xà ngang khung thành Roma rung lên bần bật, bóng đập đất nhưng trọng tài xác định chưa đi qua vạch cầu môn nên không có bàn thắng thứ hai cho CR7.

Roma phản công yếu ớt và trong phần còn lại của hiệp một, đội khách chỉ tạo ra một tình huống đáng chú ý là cú đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc của trung vệ Mancini.

Bước sang hiệp hai, Roma đẩy cao đội hình tấn công và cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành Szczesny. Tuy nhiên, ngay cả khi tung Dzeko vào sân, các chân sút Roma vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của Juventus.

Trong khi đó, với quyết định tung Kulusevski vào sân thay Morata, Juventus lại thể hiện được sự lợi hại trong thế trận phản công. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Kulusevski đã ghi dấu ấn với cú căng ngang khó chịu buộc trung vệ Ibanez phải luống cuống đá phản lưới nhà.

Với chiến thắng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, Juventus đã vượt qua chính Roma, chiếm vị trí thứ 3 trên BXH. Thầy trò Pirlo hiện có 42 điểm, chỉ kém 5 điểm so với đội đầu bảng AC Milan.

Với cá nhân Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 16 bàn trong 17 trận tại Serie A, trên mọi đấu trường là 23 bàn trong 24 trận.

Juventus 2-0 AS Roma

Ghi bàn

Juventus: Ronaldo (13'), Ibanez (phản lưới 69')

Đội hình thi đấu

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci (Demiral 85'), Chiellini, Alex Sandro (De Ligt 85'); Chiesa (Bernardeschi 82'), Arthur, Rabiot, McKennie (Cuadrado 63'); Morata (Kulusevski 65'), Ronaldo.

AS Roma: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp (Peres 76'), Villar (Diawara 62'), Cristante (Pérez 63'), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral (Dzeko 63').

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ronaldo-chao-don-tuoi-36-bang-man-toa-sang-ruc-ro-truoc-roma-20210207072646972.html