Ronaldo bị xúc phạm nhiều nhất trên mạng xã hội, MU có 8 người lọt tốp 10

Theo thống kê của Cơ quan quản lý truyền thông của Anh (Ofcom), Ronaldo là người nhận được nhiều tin nhắn, bình luận ác ý nhất trên mạng xã hội Twitter.

Theo Ofcom, Ronaldo nhận được 12.520 tin nhắn ác ý trong khoảng thời gian từ ngày 13/8/2021 đến ngày 24/1/2022. Những bình luận, tin nhắn ác ý tăng đột biến vào ngày 27/8, khi tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập MU.

10 cầu thủ bị xúc phạm nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter theo thống kê của Ofcom trong khoảng thời gian từ 13/8/2021 đến ngày 24/1/2022 (Ảnh: The Sun).

10 cầu thủ bị xúc phạm nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter theo thống kê của Ofcom trong khoảng thời gian từ 13/8/2021 đến ngày 24/1/2022 (Ảnh: The Sun).

Đứng ngay sau Ronaldo là đội trưởng Harry Maguire của MU với 8.954 tin nhắn ác ý trong cùng khoảng thời gian kể trên. Trong số này, có 2.903 tin nhắn, bình luận gửi đến Harry Maguire trong ngày 7/11, khi trung vệ người Anh xin lỗi sau trận thua 0-2 trước Man City.

Cũng theo Ofcom, trong tốp 10 cầu thủ bị xúc phạm nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter có tới 8 cầu thủ MU. Ngoài Ronaldo và Harry Maguire còn có Marcus Rashford (2.557), Bruno Fernandes (2.464), Fred (1.924), Jesse Lingard (1.605), Paul Pogba (1.446) và David De Gea (1.394).

Trong số 8 cầu thủ này thì Jesse Lingard và Paul Pogba đã rời MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do. Hai cầu thủ không phải của MU nằm trong tốp 10 là Harry Kane (Tottenham) và Jack Grealish của Man City./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ronaldo-bi-xuc-pham-nhieu-nhat-tren-mang-xa-hoi-mu-co-8-nguoi-lot-top-10-post961029.vov