Ronaldo bị đòi bồi thường 56 triệu bảng vụ hiếp dâm

Kathryn Mayorga, người tố cáo hành vi hiếp dâm của Cristiano Ronaldo, đang đòi 56 triệu bảng tiền bồi thường thiệt hại.

Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo.

Các tài liệu mới của tòa án cho thấy Mayorga đang đòi số tiền khổng lồ này sau khi cáo buộc ngôi sao phía Juventus tấn công tình dục trong một phòng khách sạn ở Las Vegas vào năm 2009, tờ Daily Mirror tiết lộ.

Ronaldo đã kiên quyết phủ nhận những cáo buộc và khăng khăng mình vô tội. "Tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc chống lại tôi. Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm, nó đi ngược lại tất cả những gì mà tôi đang có và tin tưởng", CR7 nói vào năm 2018.

Dù vậy, Mayorga đang tìm kiếm 18 triệu bảng cho "nỗi đau và sự dày vò trong quá khứ", 18 triệu bảng cho "nỗi đau và sự dày vò trong tương lai" và 18 triệu bảng khác cho tổn thất trong quá trình đòi lại công lý.

Chi phí hiện tại của người tố cáo lên tới 1,4 triệu bảng, với phí pháp lý 1,1 triệu bảng, tổng cộng 56,5 triệu bảng. Đó là số tiền mà Ronaldo kiếm được trong hai năm ở Serie A trong màu áo Juventus.

Đội ngũ pháp lý của Mayorga được cho là cũng đã đệ trình danh sách hơn 60 nhân chứng mà họ muốn làm chứng, bao gồm cả cựu ngôi sao Big Brother, Jasmine Lennard, 35 tuổi.

Ronaldo được cho đã từng hẹn hò với người mẫu Mayorga trong quá khứ. Năm 2018, Mayorga đã đệ đơn kiện dân sự ở Las Vegas để cố gắng lật lại "thỏa thuận không tiết lộ" trị giá 270.000 bảng từ năm 2010, cho rằng nó đã được ký kết trong sự cưỡng ép khi người phụ nữ này "mất khả năng tinh thần".

Kể từ sau vụ việc bị cáo buộc, Ronaldo đã rời Real Madrid gia nhập Juventus. Hiện tại, sau 3 mùa giải cống hiến cho "Lão bà", CR7 đang tính phương án ra đi với bến đỗ tiềm năng là PSG.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ronaldo-bi-doi-boi-thuong-56-trieu-bang-vu-hiep-dam/20210429015402879