Ronaldo bị chê ba năm chưa có nổi một pha qua người, xứng đáng bị thay ra

Theo HLV Capello, Cristiano Ronaldo đang trải qua giai đoạn khó khăn khi sự sa sút về mặt thể chất khiến anh chưa đạt được phong độ cao nhất.

Chứng kiến Cristiano Ronaldo bị thay ra ngay giữa trận lần thứ hai liên tiếp, huấn luyện viên Fabio Capello cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Ở cuộc đối đầu giữa Juventus và AC Milan cuối tuần qua, CR7 rời sân ở phút 55 - nhường chỗ cho Paulo Dybala, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận. Ronaldo đã thể hiện sự bực bội và đi thẳng vào trong đường hầm, thay vì nán lại theo dõi các đồng đội thi đấu.

Đây là một trong những lí do khiến cựu HLV đội tuyển Anh đặt câu hỏi về tinh thần cũng như phong độ mà chân sút 34 tuổi đang thể hiện.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

"Tôi không muốn chứng kiến điều này cho lắm, vì nó chẳng hay ho gì. Ronaldo phải cư xử như một nhà vô địch thực thụ kể cả khi rời sân." - ông Capello phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Sky Sport Italia.

"Sự thật là Ronaldo đã không có được một pha qua người nào suốt 3 năm nay rồi. Tôi từng bình luận các trận đấu tại La Liga, và chứng kiến cậu ấy chỉ thực hiện những pha đảo chân trước mặt đối thủ mà thôi."

"Bên trong Ronaldo vẫn là một siêu sao, một cầu thủ hàng đầu. Tuy nhiên, Juventus giờ đã có những tài năng như Dybala hay Douglas Costa. Cả hai cùng có thể tạo nên những điều khác biệt. Juve có thể giành chiến thắng mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo."

Ông Capello cũng bày tỏ sự ủng hộ cho đồng nghiệp Maurizio Sarri khi rút tiền đạo chủ lực ra nghỉ mà không ngại phản ứng. "Phải dành lời khen cho HLV Sarri khi mạo hiểm đưa Ronaldo rời sân. Ông ấy thực sự đã nghĩ rằng mọi cầu thủ trong đội hình đều có thể chơi tốt và gây đột biến".

"Ronaldo thì đã làm được điều này từ nhiều năm qua, nhưng hiện tại thì cậu ấy phải hồi phục bản thân, đặc biệt là về khía cạnh sức khỏe. Cầu thủ này không còn giữ được tốc độ và sự năng động như xưa."

Về phần mình, HLV Sarri không tỏ ra quá bận tâm với CR7. Thay vào đó, ông còn khen ngợi học trò vì quyết tâm thi đấu dẫu đang gặp chấn thương.

"Chúng ta phải cảm ơn Ronaldo, bởi cậu ấy đã chấp nhận rời sân trong thời điểm bản thân gặp nhiều khó khăn."

"Cậu ấy đã làm tất cả để được chơi bóng. Dù vậy, tôi thấy Ronaldo không được khỏe nên nghĩ rằng tốt hơn hết vẫn là đưa cậu ấy ra ngoài. Việc cầu thủ không vui khi rời sân là bình thường, đặc biệt là với những người đã nỗ lực không biết mệt mỏi như vậy."

Theo Goal

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ronaldo-bi-che-ba-nam-chua-co-noi-mot-pha-qua-nguoi-xung-dang-bi-thay-ra/20191111025450640