Ronaldo bị cáo buộc ích kỷ và tham tiền

Cựu chiến lược gia của Sporting CP, ông Manuel Jose đã thẳng thừng phê phán đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chỉ biết đến sự nổi tiếng của mình và tiền bạc.

Ronaldo đã chứng kiến ảnh hưởng của chính mình trong đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha giảm đi trong Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 tại Qatar. HLV trưởng của Selecao châu Âu khi đó là ông Fernando Santos đáng chú ý đã không ngần ngại để tiền đạo này ngồi dự bị trong các trận đấu loại trực tiếp của đội.

Người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần hiện đã được HLV mới Roberto Martinez đưa trở lại đội hình xuất phát. Anh đánh dấu sự khởi đầu nhiệm kỳ của chiến lược gia người Tây Ban Nha bằng việc lập hai cú đúp trong các trận vòng loại UEFA Euro 2024 gần đây của Bồ Đào Nha trước Liechtenstein và Luxembourg.

Tuy nhiên, Jose cho rằng Martinez nên khiến Cristiano Ronaldo nhận ra chất lượng ngày càng giảm sút của anh. Cựu HLV của Sporting cũng thẳng thắn nói siêu sao Al-Nassr đã quên mất gốc gác của mình.

HLV Jose nói thẳng Ronaldo rất tham lam và ích kỷ. Ảnh: GETTY.

HLV Jose nói thẳng Ronaldo rất tham lam và ích kỷ. Ảnh: GETTY.

Ông chia sẻ với Record: “HLV phải có bản lĩnh và cá tính để khiến Ronaldo nhận ra một số điều: đầu tiên là tuổi tác, sau đó là việc anh ấy đại diện cho một quốc gia và khoác áo của một quốc gia cũng như giá trị của quốc gia đó. Tiếp nữa, HLV phải đưa ra những ví dụ về sự khiêm tốn. Thật tệ bạc, bởi vì Cristiano đã quên mất nguồn gốc quê hương của mình”.

Jose tiếp tục nhắm vào Ronaldo khi cho rằng anh ta tham lam. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm việc ông đồng ý với đồng nghiệp Bruno Fernandes bác bỏ tuyên bố Bồ Đào Nha đang có một không khí tốt trong phòng thay đồ của Ronaldo về đội tuyển quốc gia.

HLV của Sporting nói tiếp: "Ronaldo vẫn không biết làm thế nào để kết thúc sự nghiệp của mình. Anh ta chỉ mê tiền và nhiều tiền hơn nữa. Điều tốt nhất là cả đội thống nhất loại Ronaldo khỏi đội tuyển quốc gia. Anh ấy đã cư xử tồi tệ với Fernando Santos, với các đồng nghiệp và với người Bồ Đào Nha. Anh ta chỉ đam mê tiền bạc và Bruno Fernandes chỉ nói sự thật về cái tính tham lam đó".

Bất chấp những chỉ trích từ nhiều phía, Ronaldo vẫn là tay săn bàn số một của tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân lão luyện 76 tuổi tiếp tục chỉ trích Cristiano Ronaldo vì cái tôi của anh khi nhấn mạnh: "Ronaldo sẽ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất hoặc một trong những cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Không ai có thể tước đoạt điều đó khỏi anh ta.

Nhưng giờ đây, Ronaldo có cái tôi lớn như cả thế giới và anh ấy chỉ nghĩ về bản thân mình. Ronaldo chỉ biết trung tâm chính là anh ta, chỉ muốn bản thân mình nổi bật và không ai khác. Ronaldo vẫn không thể hiểu được mình bao nhiêu tuổi, rằng đang chơi ở một giải đấu tầm cỡ của trẻ con và không còn là Ronaldo của ngày xưa”.

Tiền đạo mới của Al Nassr cũng gây tiếng vang lớn ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Dù Jose gợi ý rằng Ronaldo nên giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế nhưng cầu thủ 38 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ làm như vậy. Cristiano Ronaldo đã trở lại thi đấu với đội tuyển Bồ Đào Nha theo cách đầy phong độ, ghi 4 bàn trong 2 trận đấu của họ trong kỳ nghỉ quốc tế tháng này.

Lên Twitter sau chiến thắng trước Luxembourg, Ronaldo bày tỏ sự vui mừng với khởi đầu mà Selecao châu Âu đã làm được dưới thời Roberto Martinez, viết: “2 trận đấu, 2 chiến thắng! Mục tiêu hoàn thành. Rất vui vì đã đóng góp vào sự khởi đầu rất tích cực này trong đội của chúng tôi. Tiến lên nào!".

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ronaldo-bi-cao-buoc-ich-ky-va-tham-tien-post726157.html