Ronaldo 'béo' và dàn hảo thủ không thể vô địch Champions League

Ronaldo de Lima khoác áo 4 CLB lớn tại châu Âu, nhưng không thể tận hưởng cảm giác vô địch Champions League. Buffon là trường hợp đáng tiếc nhất khi 3 lần gục ngã tại chung kết.

Ronaldo de Lima: Huyền thoại người Brazil từng khoác áo 4 CLB lớn gồm Barcelona, Inter Milan, Real Madrid và AC Milan, nhưng kém duyên với danh hiệu vô địch Champions League. Đây là chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp huy hoàng của Ronaldo "béo".

Rudd van Nistelrooy: "Van Gol" một thời là chân săn bàn đáng sợ bậc nhất châu Âu trong màu áo Man United. Dẫu vậy, đây là giai đoạn "Quỷ đỏ" chuyển giao lực lượng, và sự xuất sắc của Van Nistelrooy không đủ để giúp MU trở lại đỉnh cao Champions League. Hè 2004, Van Nistelrooy gia nhập Real Madrid và tiếp tục kém duyên với sân chơi này.

Gianluigi Buffon: Buffon từng chia sẻ: "Nếu không thể vô địch Champions League, đó là điều tiếc nuối cho sự nghiệp của tôi". Buffon cùng Juventus 2 lần vào chung kết Champions League, nhưng thất thủ trước Barcelona và Real. Mùa giải 2019/20, Juventus đang thi đấu ấn tượng tại Champions League. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của Buffon để chinh phục đỉnh cao nhất ở châu Âu.

Roberto Baggio: Sự nghiệp của cầu thủ được mệnh danh "Tóc đuôi ngựa thần thánh" gắn liền với những ký ức buồn. Baggio sút hỏng quả 11 m quyết định, khiến Italy mất chức vô địch World Cup 1994. Anh cũng kém duyên với danh hiệu Champions League, dù một thời là tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu. Hè 1995, Baggio rời Juventus, đó là năm "Lão phu nhân" vô địch Champions League.

Pavel Nedved: Nedved là sự thay thế hoàn hảo cho Zinedine Zidane tại Juventus. Anh dẫn dắt đội hình "Lão phu nhân" vào chung kết Champions League 2003, nhưng thua AC Milan trên loạt sút luân lưu 11 m. Không vô địch Champions League là điều tiếc nuối cho Nedved khi ở năm 2003, anh đã thắng trong cuộc đua giành Quả bóng vàng.

Dennis Bergkamp: Ở Champions League 2005/06, Arsenal đối đầu Barca tại chung kết. Bergkamp ngồi dự bị và chứng kiến các đồng đội gục ngã trước Barca. Bergkamp từng 4 lần vô địch Premier League, giành 4 FA Cup, nhưng tất cả danh hiệu ông giành được không thể làm vơi đi khao khát một lần lên đỉnh Champions League.

Francesco Totti: Totti là tiền đạo xuất chúng và nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối cho AS Roma. Sự trung thành cho một màu áo duy nhất khiến Totti không thể chinh phục nhiều danh hiệu ở cấp CLB so với tài năng của anh. Nếu Totti nhận lời gia nhập Real, AC Milan hoặc Juventus, thành tựu của anh ở cấp CLB không chỉ dừng lại ở một Scudetto.

Eric Cantona: Sự xuất hiện của "King Eric" giúp MU lấy lại vị thế tại Anh kể từ lúc giải đấu đổi tên thành Premier League. Dù vậy, khi bước ra đấu trường Champions League, màn trình diễn của Cantona không xuất thần như khi anh "làm mưa, làm gió" tại Anh. Trong mùa giải cuối cùng Cantona khoác áo MU, ông cùng "Quỷ đỏ" vào tới tứ kết.

Lothar Matthaus: Ông là một trong những cầu thủ hay nhất bóng đá Đức từng sản sinh. Matthaus đá chính trong trận chung kết Champions League 1998/99 giữa MU và Bayern Munich. "Hùm xám" ghi bàn dẫn trước và chơi áp đảo, nhưng bất ngờ thua ở những phút cuối cùng vì 2 bàn thắng của Sheringham và Solskjaer.

Zlatan Ibrahimovic: Hè 2009, Ibra rời Inter Milan để chuyển tới Barca. Đó là mùa giải Inter đánh bại Barca ở bán kết, sau đó vô địch Champions League. Sau đó, Ibra rời Barca gia nhập AC Milan và đội chủ sân Camp Nou vô địch Champions League 2010/11. Ibra từng nhiều năm thi đấu chói sáng tại PSG, song không thể hoàn thành giấc mơ vô địch Champions League.

Ronaldo 'béo' - vua của những pha đối mặt thủ môn Ronaldo de Lima được biết tới là một trong những cầu thủ rê bóng hay nhất lịch sử. Anh thực hiện tổng cộng 88 lần lừa qua thủ môn trong cả sự nghiệp.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-beo-va-dan-hao-thu-khong-the-vo-dich-champions-league-post1081294.html