Ronaldo 'béo', Mbappe và những cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 30 bàn

Theo thống kê của tờ Goal, Kylian Mbappe là cầu thủ trẻ thứ 2 từng ghi 30 bàn ở các giải vô địch quốc gia tính từ 30 năm trở lại đây. Người xếp trên Mbappe là Ronaldo 'béo'.

Thierry Henry (26 tuổi và 8 tháng, mùa giải 2003/04): Ở mùa giải 2003/04, Arsenal thể hiện phong độ khủng khiếp để đoạt “cúp vàng” Ngoại hạng Anh lần đầu trong lịch sử. Henry là ngôi sao sáng nhất của “Pháo thủ” với tổng cộng 30 bàn thắng ở riêng đấu trường Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Pháp chạm mốc này ở tuổi 26 và 8 tháng.

Mohamed Salah (25 tuổi và 11 tháng, mùa giải 2017/18): Sau thời điểm Liverpool chiêu mộ Salah ở kỳ chuyển nhượng hè 2017, nhiều cổ động viên hoài nghi. Dẫu vậy, Salah lập tức chứng tỏ tài năng với 32 lần “nổ súng” tại Ngoại hạng Anh 2017/18. Ở tuổi 25 và 11 tháng, tiền vệ người Ai Cập trở thành cầu thủ tiếp theo của "The Kop" sau Luis Suarez ghi trên 30 bàn trong 1 mùa giải.

Harry Kane (24 tuổi và 10 tháng, mùa giải 2017/18): Sau Alan Shearer, Kane là cầu thủ bản địa hiếm hoi đủ sức cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh cùng các chân sút nước ngoài. Tại mùa giải 2017/18, tiền đạo số 1 của Tottenham ghi 30 bàn ở tuổi 24 và 10 tháng.

Alan Shearer (23 tuổi và 9 tháng, mùa giải 1993/94): Chỉ mới 23 tuổi và 9 tháng, Shearer "dội bom" 30 lần vào lưới các CLB ở xứ sở sương mù. Kết thúc mùa giải, Shearer ghi đến 31 bàn. Thế nhưng thời điểm này Ngoại hạng Anh còn thể thức đấu 42 vòng thay vì 38 vòng như hiện nay. Màn trình diễn thuyết phục của Shearer không thể giúp Blackburn Rovers đánh bại nhà vô địch Man United.

Luis Suarez (23 tuổi và 4 tháng, mùa giải 2009/10): Trước khi bùng nổ tại Liverpool và Barcelona, Suarez là chân sút xuất sắc của Ajax Amsterdam. Tiền đạo người Uruguay ghi 30 bàn ở giải vô địch quốc gia Hà Lan 2009/10 khi chỉ 23 tuổi và 4 tháng. Trên mọi đấu trường, Suarez "nổ súng" đến 49 bàn sau 47 trận ra sân.

Cristiano Ronaldo (23 tuổi và 3 tháng, mùa giải 2007/08): Trong màu áo Man United, Ronaldo thể hiện phong độ đỉnh cao ở Ngoại hạng Anh 2007/08 để vươn tầm từ tài năng trẻ thành ngôi sao thực thụ của bóng đá thế giới. Lúc 23 tuổi và 3 tháng, Ronaldo chạm mốc 30 bàn ở Ngoại hạng Anh.

Lionel Messi (22 tuổi và 11 tháng, mùa giải 2009/10): La Liga mùa giải 2009/10 là thời điểm Real Madrid chiêu mộ Ronaldo từ Man United. Dẫu vậy, “Bầy kền kền” vẫn gục ngã trước sự xuất sắc của Barcelona và đặc biệt là cá nhân Messi. Chàng trai trẻ cao 1,69 m khi ấy chỉ 22 tuổi và 11 tháng đã gia nhập CLB cầu thủ ghi trên 30 bàn. Tính cả mùa giải La Liga 2009/10, Messi có 34 bàn cho đội chủ sân Nou Camp.

Ruud van Nistelrooy (22 tuổi và 10 tháng, mùa giải 1998/99): Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo PSV từ CLB Heerenveen, Van Nistelrooy ghi đến 31 bàn sau 34 trận ra sân tại giải Hà Lan. Đến nay, “Van Gol” ở tuổi 22 và 10 tháng vẫn là cầu thủ người Hà Lan trẻ nhất từng chạm mốc 30 bàn ở các giải vô địch quốc gia.

Kylian Mbappe (20 tuổi và 4 tháng, mùa giải 2018/19): Ở độ tuổi 20, hầu hết cầu thủ trên thế giới còn tập luyện ở lò đào tạo trẻ, hoặc “du học” khắp nơi để tìm cơ hội thi đấu. Trong khi đó, Mbappe tuổi 20 và 4 tháng đóng góp đến 30 bàn cho PSG tại Ligue 1 2018/19. Mbappe vừa lập hat-trick vào lưới đội bóng cũ AS Monaco để giúp PSG vô địch sớm 5 vòng.

Ronaldo “béo” (18 tuổi và 8 tháng, mùa giải 1994/95): Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo PSV, Ronaldo “béo” ghi tới 30 bàn sau 33 trận ra sân dù mới 18 tuổi và 8 tháng. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có cầu thủ đủ sức phá kỷ lục của huyền thoại người Brazil.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-beo-mbappe-va-nhung-cau-thu-tre-nhat-cham-moc-30-ban-post938718.html