'Ronaldo? Bayern không bao giờ bỏ quá nhiều tiền cho một cầu thủ đã 33 tuổi'

Mới đây, Tổng giám đốc Bayern Munich đã có những phát biểu về thương vụ Ronaldo chuyển sang Juventus.

Phiên chợ hè 2018 đang bước vào những ngày cuối cùng. Một kỳ chuyển nhượng không ít sóng gió, thậm chí là hàng loạt sự kiện chấn động làng túc cầu. Phải kể đến nhất chính là thương vụ Ronaldo bất ngờ rời Real để cập bến Juventus.

Tổng giam đốc Bayern Munich không đánh giá cao thương vụ Juve mua Ronaldo.

Dù bom tấn đã được kích nổ từ lâu, dư âm để lại tới nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Truyền thông quốc tế không ngừng khai quật sự thật, tin tức chấn động liên quan đến thương vụ trên. Không những vậy, hàng loạt tên tuổi lớn cũng nhập cuộc và chia sẻ góc nhìn về đại diện Serie A và CR7.

Mới đây, Tổng giám đốc Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge có đôi lời nhận định khi chứng kiến Juve chi hơn 100 triệu euro để có được chân sút số 7. Theo đó, ông khẳng định Ban lãnh đạo "Hùm xám Bavaria" sẽ không đi theo con đường của "Lão bà".

"Ronaldo à? Bayern Munich sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền khổng lồ cho cầu thủ đã bước qua tuổi 33. Cậu ấy đã giành được nhiều thành công, danh hiệu ở Real Madrid, việc ký hợp đồng với Juventus mang nhiều giá trị về mặt quảng bá hình ảnh. Chúng tôi không đầu tư tiền bạc như thế", Rummenigge thẳng thừng nhận định.

Tuy nhiên, người lãnh đạo đại diện nước Đức cho rằng điều này phù hợp với hoàn cảnh của ông lớn Italy: "Tôi bất ngờ khi Andrea Agnelli (chủ tịch Juventus) quyết hoàn tất bản hợp đồng lớn vậy. Nhưng nếu xem xét từ phía Juventus, chữ ký của Ronaldo đem lại nhiều ý nghĩa tích cực. Bóng đá Italy đã mất vị thế trong nhiều năm qua".

Đồng thời, Giám đốc Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố Bayern có triết lý xây dựng bóng đá riêng biệt. "Nếu giá cầu thủ bị thổi phồng thì lỗi nằm ở Man City và PSG. Hãy xem những gì Real Madrid làm trong những năm qua. Họ vô địch, xưng bá châu Âu và chẳng cần móc quá nhiều hầu bao. Không cần phải chi tiêu điên khùng để vô địch Champions League, và đó là triết lý của chúng tôi", ông khép lại.

Thương vụ đưa Ronaldo từ Real sang Juventus là một quả bom tấn trên sàn chuyển nhượng hè này. Serie A nhờ đó trở nên giàu sức hút hơn với người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Tuy nhiên, "Bà đầm già" không đưa Ronaldo đến Italy chỉ vì mục đích thương mại. Ban lãnh đạo CLB muốn càn quét danh hiệu và xưng bá trời Âu.

Bạch Băng

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ronaldo-bayern-khong-bao-gio-bo-qua-nhieu-tien-cho-mot-cau-thu-da-33-tuoi-d457874.html