Ronaldo áp đảo đề cử giải thưởng ở Globe Soccer Award

Sau giai đoạn bầu chọn công khai của Globe Soccer Awards 2020, Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu ở 2 hạng mục quan trọng, trong đó có giải Cầu thủ của thế kỷ.

Globe Soccer Award là giải thưởng do Hiệp hội Các CLB Bóng đá châu Âu (ECA), Hiệp hội Các nhà Quản lý Cầu thủ châu Âu (EFAA) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá châu Âu và Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức. Globe Soccer Awards tôn vinh các nhân vật bóng đá xuất sắc trong năm, bao gồm cầu thủ, HLV, trọng tài.

Giải thưởng được tổ chức với sự phối hợp của Hội đồng Thể thao Dubai và Hội nghị Thể thao Quốc tế Dubai, diễn ra tại khách sạn Armani ở Burj Khalifa. Kết quả sẽ được công bố tại Dubai lúc 21h30 ngày 27/12.

 Ronaldo áp đảo hạng mục cầu thủ của năm với 42% phiếu bầu.

Ronaldo áp đảo hạng mục cầu thủ của năm với 42% phiếu bầu.

Tại Việt Nam, người hâm mộ sẽ được theo dõi lễ trao giải bóng đá thế giới uy tín cuối cùng trong năm, tiếp nối sau FIFA The Best 2020. Lễ trao giải Globe Soccer Awards 2020 sẽ được phát và bình luận tiếng Việt lúc 21h30 ngày chủ nhật (27/12).

Ban tổ chức thông báo hơn 13 triệu người hâm mộ đã tham gia vào vòng bình chọn cuối cùng, nâng tổng số lên 21 triệu. Ronaldo nhận được 42% phiếu bầu cho Cầu thủ của năm, còn Robert Lewandowski theo sát và đứng thứ hai với 38% số phiếu. Lionel Messi đứng thứ ba với 20% phiếu còn lại.

Năm nay, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc thế kỷ với những ứng viên Mohamed Salah, Ronaldo, Messi và Lewandowski đang nhận nhiều sự quan tâm. Ở hạng mục Câu lạc bộ của thế kỷ, khá bất ngờ khi tượng đài bóng đá Ai Cập Al Ahly vượt Bayern Munich và Barcelona để đua tranh gắt gao cùng Real Madrid (32% số phiếu so với 36%). Phiếu bầu của người hâm mộ đóng góp 40% vào quyết định chung, 60% còn lại thuộc về ban giám khảo.

Sau một thập niên, sự “mập mờ” và tương đối cảm tính trong cách thức bầu chọn khiến đây luôn là giải gây tranh cãi bậc nhất làng túc cầu đương đại. Từ năm 2010 đến nay, Ronaldo có 6 lần thắng giải Cầu thủ xuất sắc của năm với 4 chiến thắng liên tiếp từ 2016 tới nay, còn Messi thắng đúng một lần.

Franck Ribery một lần thắng giải năm 2013. Cũng trong năm đó, Ronaldo có màn lật kèo ngoạn mục ở cuộc đua Quả bóng Vàng sau khi FIFA gia hạn thời gian bình chọn. Năm 2012, người được vinh danh là Radamel Falcao, một “gà cưng” khác của Jorge Mendes.

Ở hạng mục trọng điểm còn lại là Người đại diện của năm, Jorge Mendes thống trị với 9/10 lần được xướng tên. Ngoại lệ duy nhất thuộc về Mino Raiola năm 2016.

Vậy nên, giới truyền thông cho rằng dù Robert Lewandowski đã thể hiện vô cùng xuất sắc và thắng The Best 2020 đầy thuyết phục, sẽ không ai ngạc nhiên nếu Cristiano Ronaldo là người được vinh danh tại lễ trao giải sắp tới.

Một trong những điểm cộng của Globe Soccer so với 2 lễ trao giải lớn The Best và Ballon d’Or là những hạng mục “không đụng hàng”' trước giờ ít được chú ý, tiêu biểu như Người đại diện của năm, Trọng tài của năm, Chủ tịch của năm hay giải Sự nghiệp cầu thủ dành cho những ngôi sao vừa giải nghệ trong năm.

Trọng tài người Italy Nicolo Rizzoli từng cảm kích khi được vinh danh năm 2014. Ông nói: “Ngoại trừ giải thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Italy, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày những trọng tài cũng có một giải thưởng riêng như thế này. Tôi luôn nghĩ những người thầm lặng đứng sau mọi thứ mới là người tuyệt vời nhất. Rất cảm ơn Globe Soccer Award”.

Lễ trao giải FIFA The Best 2020 vừa qua và Globe Soccer Awards 2020 sắp tới là 2 giải thưởng được phát sóng duy nhất trên hệ thống Truyền hình FPT tại Việt Nam. Với mong muốn mang đến cho người hâm mộ thể thao nói chung và khách hàng của mình nói riêng một thế giới thể thao đa dạng.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-ap-dao-truoc-them-globe-soccer-award-2020-post1166837.html