Ronaldo: 'Án phạt dành cho tôi là ngược đãi'

Tiền đạo Real Madrid bức xúc với án phạt năm trận treo giò năm trận sau lượt đi Siêu Cup Tây Ban Nha.

"Tôi không thể nào làm ngơ trước quyết định này. Năm trận ư?", Cristiano Ronaldo viết trên Instagram khi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha y án phạt treo giò anh năm trận.

"Đây là quyết định thái quá, kỳ quặc, có thể xem là một sự ngược đãi. Tôi gửi lời cảm ơn đến các đồng đội và người hâm mộ vì đã ủng hộ tôi", Ronaldo viết thêm.

Ronaldo không nén nổi bức xúc trước án phạt dành cho anh. Ảnh: Reuters.

Ronaldo nhận thẻ vàng thứ hai trong trận lượt đi gặp Barca vì ăn vạ trong vòng cấm. Bức xúc, tiền đạo 32 tuổi đẩy nhẹ vào lưng trọng tài chính. Hành vi này của Ronaldo được ghi lại trong biên bản của trọng tài sau trận.

Do đó, siêu sao người Bồ Đào Nha bị treo giò tổng cộng năm trận, với bốn trận là vì hành vi phản kháng trọng tài.

Real đã kháng án cho Ronaldo nhưng bị bác đơn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chịu án một trận, khi vắng mặt trong trận lượt về gặp Barca, nơi Real thắng 2-0. Anh sẽ nghỉ thi đấu bốn trận tiếp theo ở La Liga, gặp các đội Deportivo La Coruna, Valencia, Levante và Real Sociedad. Ronaldo chỉ trở lại ở vòng năm, trong trận tiếp Real Betis trên sân nhà ngày 20/9.

HLV Zinedine Zidane cũng có thể đối diện với án phạt vì bênh vực Ronaldo.

Kim Nông

Theo vnexpress

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/ronaldo-an-phat-danh-cho-toi-la-nguoc-dai-222326.html