Ronaldo: Án phạt cấm 5 trận là một sự ngược đãi

Trên Instagram của mình, Cristiano Ronaldo có lời phản biện kịch liệt nhắm vào Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau khi tuyên phạt cấm thi đấu 5 trận với anh.

Theo đó, số 7 của Real viết: "Khó mà giữ im lặng trong vụ việc này, cấm thi đấu cả 5 trận cơ! Dường như mọi chuyện đang bị phóng đại và trở nên lố bịch, đây giống như một sự ngược đãi vậy. Dù sao cũng xin cám ơn những đồng đội và người hâm mộ vì đã ủng hộ tôi".

Trước đó, Real nhận tin dữ về siêu sao người Bồ Đào Nha khi đơn kháng cáo của họ bất thành. Như vậy, Ronaldo vẫn chính thức bị "treo giò" 5 trận.

Ronaldo lên tiếng sau khi nhận án phạt cấm thi đấu 5 trận.

Trong trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barca trên sân Camp Nou, Ronaldo nhận thẻ đỏ từ trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea. Sau đó, anh mắc lỗi hành vi khi đẩy "ông vua áo đen" như một cách biểu lộ sự bức xúc, không chấp nhận án phạt.

Ở trận đấu diễn ra cuối tuần qua, CR7 là tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Khi ăn mừng siêu phẩm vào lưới Barca, cựu sao MU có hành động cởi áo, tái hiện khoảnh khắc Messi từng làm mùa trước tại Bernabeu. Trọng tài Bengoetxea quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo.

Sau đó, CR7 dính thêm thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa một thẻ đỏ, vì lỗi ăn vạ kiếm phạt đền trong vòng cấm.

Phản ứng trước việc Ronaldo bị cấm thi đấu 5 trận, người đồng đội Dani Carvajal của siêu sao 32 tuổi cảm thấy rất bức xúc, cho rằng mức án này thật quá đáng.

Dựa theo án phạt dành cho Ronaldo, cầu thủ này sẽ vắng mặt trận gặp Barca ở lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha và 4 trận tại La Liga. CR7 sẽ được phép thi đấu trở lại khi "Los Blancos" gặp Real Betis vào ngày 19/9.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-an-phat-cam-5-tran-la-mot-su-nguoc-dai-post772058.html