Ronaldinho từng tặng áo đối thủ để không bị phạm lỗi

Cựu hậu vệ Pablo Alvarez tiết lộ Ronaldinho từng gặp riêng để tặng áo và đề nghị anh đừng phạm lỗi trên sân.

"Tôi có chuyện để kề về Ronaldinho. Sau hiệp 1 trận đấu giữa AC Milan và Catania trên sân San Siro, chúng tôi tiến đến phòng thay đồ và Ronaldinho tiếp cận tôi trong đường hầm", Alvarez chia sẻ với Crack Deportivo. "Anh ấy cởi áo ra và nói với tôi: Cầm lấy đi, Alvarez và đừng đánh tôi nữa".

"Và Ronaldinho đưa cho tôi chiếc áo. Không thể ngăn cản Ronaldinho. Anh ấy ở đẳng cấp rất cao và thật hoàn hảo. Cho đến bây giờ, anh ấy vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử".

 Các hậu vệ như Pablo Alvarez đã tìm mọi cách để ngăn chặn Ronaldinho, từ tiểu xảo cho tới đánh kín. Ảnh: Getty.

Các hậu vệ như Pablo Alvarez đã tìm mọi cách để ngăn chặn Ronaldinho, từ tiểu xảo cho tới đánh kín. Ảnh: Getty.

Trong sự nghiệp, Ronaldinho khoác áo AC Milan từ năm 2008-2014. Anh thi đấu 95 trận cho AC Milan, ghi được 26 bàn thắng, có 29 kiến tạo và giành được chức vô địch Serie A 2010/11. Trong khi đó, Alvarez từng khoác áo CLB Catania trong giai đoạn 2008-2014. Tại đây, hậu vệ người Argentina đã có nhiều lần được đối đầu với Ronaldinho.

Hiện tại, Alvarez đã bước sang tuổi 36 và thi đấu cho CLB Arsenal de Sarandi (Argentina). Trong khi đó, Ronaldinho đã giải nghệ và từng ngồi tù ở Paraguay vì sử dụng hộ chiếu giả cách đây không lâu.

Màn bịt mắt tâng bóng của Ronaldinho 8 năm trước Năm 2012, đoạn video về màn so tài đặc biệt của Ronaldinho và các sao bóng đá được đăng tải. Cựu sao Brazil cho thấy khả năng tâng bóng ấn tượng dù bị bịt mắt.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldinho-tung-tang-ao-doi-thu-de-khong-bi-pham-loi-post1089253.html