Ronaldinho đang túng tiền đến mức nào?

Từng sở hữu khối gia tài đồ sộ, nhưng thói quen tiêu xài hoang phí và không biết cách quản lý tài chính khiến Ronaldinho thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Việc Ronaldinho bị tạm giữ tại Paraguay vì sử dụng hộ chiếu giả làm bộc lộ những góc khuất trong đời sống sau khi từ giã sân cỏ của anh. "Rô vẩu" có thể ngây thơ hoặc bị gài bẫy trong vụ này, nhưng không thể phủ nhận việc anh sẵn sàng chạy show khắp nơi để kiếm tiền đã mang lại hậu quả.

 Ronaldinho bị bắt tại Paraguay vì liên tục tham dự các event để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Reuters.

Ronaldinho bị bắt tại Paraguay vì liên tục tham dự các event để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Reuters.

Nhiều tài sản bị phong tỏa, tịch thu

Cuối năm 2018, Ronaldinho được cho là lâm vào cảnh vỡ nợ, tài khoản chỉ còn khoảng 7 USD. Mọi chuyện sau đó được phát giác không hoàn toàn đúng sự thật.

Ronaldinho và anh trai Roberto Assis dính vào một vụ kiện tụng từ năm 2007. Cả hai bị phạt số tiền 2,3 triệu USD vì tội xây dựng trái phép và phá hoại môi trường. Ronaldinho không có ý định trả khoản tiền phạt này trong nhiều năm qua.

Thế nên, khi huyền thoại bóng đá người Brazil bị cưỡng chế tịch thu hộ chiếu và kiểm tra tài khoản cách đây không lâu, nhà chức trách mới phát hiện Ronaldinho đã rút hết tiền trong tài khoản.

Truyền thông Brazil tiết lộ cựu sao AC Milan không muốn đóng tiền phạt cho chính quyền. Các cơ quan chức năng Brazil vì thế phải tịch thu hộ chiếu của Ronaldinho để đảm bảo anh sẽ đóng khoản tiền phạt còn nợ.

Cho đến khi dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay, Ronaldinho vẫn không chịu đóng tiền phạt cho chính quyền. Điều này cho thấy cựu sao tuyển Brazil dù không hẳn đã phá sản, nhưng gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Ronaldinho từng sở hữu khối tài sản kếch xù. Sports Keeda ước tính khối tài sản của Ronaldinho vào năm 2015 rơi vào khoảng 90 triệu USD. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi với "Rô vẩu" khi hợp đồng tài trợ giữa anh với nhiều nhãn hàng lớn chấm dứt vào giai đoạn anh không còn thi đấu chuyên nghiệp.

Đến năm 2018, một tháng sau khi Ronaldinho bị tịch thu hộ chiếu, các công tố viên Brazil khám nhà cựu danh thủ này, tịch biên toàn bộ tài sản của anh gồm bộ sưu tập xe hơi cùng những bức tranh đắt tiền.

Mùa hè 2019, Folha tiết lộ 57 bất động sản thuộc sở hữu của Ronaldinho bị phong tỏa khi hộ chiếu Tây Ban Nha và Brazil của anh bị tịch thu. Ronaldinho sẽ không thể bán bất cứ tài sản nào khi chưa có lại hộ chiếu. Anh còn nợ chính quyền thêm một khoản thuế khác lên tới 2,21 triệu USD. Khoản nợ năm 2018 lúc này đã lên tới 2,69 triệu USD.

Một trong những bất động sản của Ronaldinho tại Brazil bị phong tỏa. Ảnh: Folha.

Bị tình cũ kiện, đòi chia 90 triệu USD

Tháng 7/2019, bạn gái cũ Priscilla Coelho kiện Ronaldinho ra tòa vì bạo hành. Theo cô bạn gái cũ này, trong thời gian chung sống từ 2012 tới 2017, cô đã nhiều lần bị cựu ngôi sao Milan "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Tuy vậy, Ronaldinho phủ nhận cáo buộc trên.

Coelho sau đó đâm đơn kiện Ronaldinho và đòi được chia khối tài sản lên tới 90 triệu USD của Ronaldinho.

Sau khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào năm 2015, Ronaldinho chuyển sang chơi futsal ở Ấn Độ một thời gian rồi mới giải nghệ vào đầu năm 2018.

Cựu tuyển thủ Brazil tích cực chạy show để kiếm thêm thu nhập. Anh được trả không dưới 100.000 USD cho mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn.

Lúc thì Ronaldinho có mặt ở Trung Quốc, Nhật Bản để tham dự chiến dịch quảng cáo, lúc thì người ta thấy anh bay sang Tây Ban Nha dự sự kiện. Tuy nhiên, sức hút của Ronaldinho không còn như xưa, đặc biệt khi anh dính vào các bê bối với chính quyền và phụ nữ.

Đa phần các hợp đồng quảng cáo của Ronaldinho thời gian qua đến từ các doanh nghiệp ở Brazil. Không còn nhiều công ty hay tập đoàn lớn thế giới liên hệ với Ronaldinho.

Việc bị tịch thu hộ chiếu cũng cản trở nhiều đến việc chạy show của Ronaldinho ra nước ngoài. Thời gian gần đây, anh chủ yếu hoạt động ở các quốc gia Nam Mỹ, nơi có luật thị thực khá thoáng dành cho công dân Brazil.

Ronaldinho kinh doanh cả đa cấp để kiếm tiền. Ảnh: Globo.

Trái đắng vì túng thiếu

Chính vì tranh thủ kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, thế nên Ronaldinho đôi lúc gặp họa.

Tháng 4/2019, Ronaldinho bị cảnh sát điều tra vì kinh doanh đa cấp. Ronaldinho liên kết với một hãng đồng hồ và mở công ty có tên 18kRonaldinho, phát triển nó theo hướng kinh doanh đa cấp.

UOL cho biết công ty của Ronaldinho lôi kéo những người ở tầng lớp thu nhập thấp tại Brazil hoặc người hâm mộ Ronaldinho. Họ được chào mời mua đồng hồ của công ty rồi sau đó tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp nói trên.

Công ty của Ronaldinho sau đó bị nhiều khách hàng đệ đơn cáo buộc gian lận, trục lợi và chất lượng đồng hồ không đáng với số tiền bỏ ra. Cảnh sát bang Sao Paulo sau đó phải vào cuộc để điều tra.

Mới đây, Ronaldinho lại gặp chuyện khi sang Paraguay dự sự kiện. Hôm 3/3, cựu sao Barca đến quốc gia Nam Mỹ này để khởi xướng một chiến dịch từ thiện của tổ chức Fraternidade Angelical Foundation do nữ doanh nhân người Paraguay Dalia Lopez làm chủ tịch. Anh còn tham gia vào việc quảng bá cuốn tự truyện “Genius of life” của mình và làm đại sứ cho một casino của doanh nhân Nelson Belotti.

Theo quy định, công dân Brazil được miễn thị thực khi sang Paraguay. Tuy nhiên, vì Ronaldinho đã bị tịch thu hộ chiếu Brazil nên anh phải sử dụng hộ chiếu giả của Paraguay. Sau khi bị chính quyền Paraguay tạm giữ, Ronaldinho thừa nhận rằng anh được một doanh nhân có tên Wilmondes Sousa Liria tặng cuốn hộ chiếu kể trên và sử dụng nó để đến Paraguay.

Wilmondes cùng hai người phụ nữ khác tên Maria Isabel Gayoso và Esperanza Apolonia Caballero bị chính quyền Paraguay tạm giam sau đó.

Việc chính quyền Paraguay tạm giữ Ronaldinho vì sử dụng hộ chiếu chỉ là khởi đầu. Cựu tiền đạo Barca có thể bị cáo buộc thêm nhiều tội danh khác như trốn thuế hay rửa tiền.

Trong một cuộc phỏng vấn với Esporte Espetacular, công tố viên Osmar Legal nhấn mạnh mối quan hệ làm ăn mờ ám giữa phía Ronaldinho (bao gồm anh trai Assis), cùng hai doanh nhân Wilmondes và Dalia Lopez là lý do chính khiến chính quyền Paraguay phải tạm giữ cựu sao Barca.

Lopez sau đó bị chính quyền Paraguaya điều tra vì tội rửa tiền. Việc nữ doanh nhân mời Ronaldinho đến Paraguay được nhận định là nhằm phục vụ mục đích rửa tiền nói trên. Globo tiết lộ khi trả lời thẩm vấn, Lopez cho biết tổ chức từ thiện của mà cô làm chủ tịch chỉ mới được thành lập một tháng trước, và khi ngỏ ý mời Ronaldinho đến, họ còn không biết địa chỉ chính xác của cựu danh thủ này.

Phía luật sư đại diện cho Dalia Lopez khẳng định nữ doanh nhân này sẽ khai báo thành khẩn trước tòa. Chưa rõ Ronaldinho phải nhận hình phạt gì từ chính quyền tại Paraguay. Tuy nhiên, có thể thấy cựu ngôi sao Brazil đang phải trả giá vì việc lao vào kiếm tiền như thiêu thân của mình.

Ronaldinho bị cảnh sát điều tra ở Paraguay Hôm 4/3 (giờ địa phương), cựu sao Barca và tuyển Brazil cùng anh trai Roberto bị cảnh sát Paraguay tạm giữ vì sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào quốc gia này.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldinho-dang-tung-tien-den-muc-nao-post1057539.html