Ronaldinho chơi bóng với những tội phạm nghiêm trọng

Ronaldinho và một tù nhân khác thua trận đấu bóng chuyền bằng chân trước đối thủ là một tên cướp và 1 tên giết người.

Một video quay lại cảnh Ronaldinho chơi bóng chuyền bằng chân cùng 1 bàn tù tại trại giam Agrupacion Especializada, ở ngoại ô thủ đô Asuncion của Paraguay.

Những cảnh quay được cho là vào Chủ nhật tuần trước. Quả Bóng Vàng 2005 thể hiện kỹ năng chơi bóng điệu nghệ, với những cú chạm bóng tinh tế.

Tuy nhiên, theo báo chí địa phương, trong trận đấu này, cặp của Ronaldinho đã để thua.

Đối thủ của đội Ronaldinho là cặp cựu cảnh sát phạm tội nghiêm trọng. Đó là Edgar Ramirez Otazu, 36 tuổi, thụ án 18 năm tù về tội giết người. Người còn lại là Yoni David Mereles Martinez, 33 tuổi thụ án 10 năm tù về tội cướp tài sản.

Trước trận đấu bóng chuyền, Ronaldinho có một trận đấu bóng đá trong trại giam này và đã ghi năm bàn, sáu kiến tạo 6 bàn. Anh giúp đội nhà thắng giòn giã 11-2.

Ronaldinho và anh trai Roberto De Assis bị bắt trong một khách sạn năm sao ở thủ đô Asuncion, Paraguay hôm 6/3.

Ngôi sao người Brazil phải vào tù chịu tạm giam 6 tháng trước khi được quyết định có phải ra tòa hay không vì tội dùng hộ chiếu giả. Ronaldinho đón sinh nhật lần thứ 40 trong tù hôm 31/3.

Anh hiện phải thực hiện việc lao động trong trại giam tại một xưởng mộc.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hau-truong-the-thao/ronaldinho-choi-bong-voi-nhung-toi-pham-nghiem-trong-ar537907.html