Ronaldinho chính thức được ra tù sau 32 ngày giam giữ

Cựu tiền vệ nổi tiếng một thời của Barcelona - Ronaldinho cũng anh trai đã chính thức được ra tù và bị quản thúc tại gia.

Trước đó, vào ngày 5-3 vừa qua, cảnh sát Paraguay đã bắt Ronaldinho và Roberto - anh trai của cựu danh thủ người Brazil vì dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào đất nước này.

Hai anh em nhà Ronaldinho bị bắt khi ở trong khách sạn. Cả 2 đến Paraguay tham dự một sự kiện gây quỹ từ thiện.

Trong thời gian bị giam tại nhà tù Agrupacion Especializada, Ronaldinho rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Cựu sao người Brazil đã tham gia một giải bóng đá trong tù hồi tháng 3.

Và sau 32 ngày bị giam giữ, Ronaldinho và anh trai của mình được thẩm phán Gustavo Amarilla đã cho phép chuyển sang quản thúc tại khách sạn do đã nộp 1,6 triệu USD tiền bảo lãnh. Hiện tại, luật sư vẫn đang giúp Ronaldinho và anh trai mình kháng cáo.

Theo báo chí Paraguay, Ronaldinho và Roberto Assis bị quản thúc tại khách sạn Palmaroga ở thủ đô Asuncion. Khách sạn này cách nhà tù Agrupacion Especializada khoảng 3 km. Ronaldinho và anh trai ở khách sạn Palmaroga trong thời gian chờ xét xử.

Trước đó hồi năm 2015, Ronaldinho và anh trai bị buộc tội xây dựng công trình trái phép tại khu bảo tồn hồ Guaiba.

Sau đó, hai người này bị tòa án bắt nộp phạt 8,5 triệu USD vào tháng 11-2018. Tuy nhiên, Ronaldinho và Roberto không thể chi trả và cuối cùng đã bị tòa án tối cao Brazil tịch thu hộ chiếu, đồng thời cấm xuất cảnh.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ronaldinho-chinh-thuc-duoc-ra-tu-sau-32-ngay-giam-giu-187676.html