Ronald Koeman tự tin tái thiết Barcelona

Không còn những lời kêu gọi Koeman phải ra đi từ các CĐV trung thành, khi Barcelona nối dài mạch trận bất bại lên con số 8 trên mọi đấu trường.

Giành trọn 9 điểm ở 3 trận đấu sân khách liên tiếp trước Huesca, Bilbao và Granada, "La Blaugrana" hiện đã vươn lên góp mặt trong tốp 3 đội bóng dẫn đầu La Liga, chỉ xếp sau 2 đại kình địch thủ đô Madrid.

Sự hiện diện trong tốp 3 lần này mang ý nghĩa hết sức tích cực đối với đội bóng xứ Catalunya ở cuộc đua vô địch với Atletico và Real Madrid. Trong vòng một tháng qua, Barcelona dưới quyền dẫn dắt của HLV Ronald Koeman từng bước khẳng định họ đang trở lại vô cùng mạnh mẽ, khác hẳn giai đoạn phập phù phong độ hồi đầu mùa, dù có lúc đã nắm giữ ngôi đầu La Liga suốt 3 tuần lễ. Nhân sự khủng hoảng nặng nề khi hàng loạt vị trí chủ chốt chấn thương, mắc Covid-19 không thể ra sân chia lửa cùng đồng đội. Đó chính là lý do buộc nhà cầm quân người Hà Lan phải đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ như Sergino Dest (20 tuổi), Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Trincao (cùng 21 tuổi) hoặc thậm chí chỉ mới tròn 18 như chân sút Pedri.

HLV Ronald Koeman (bìa phải) đang gắn kết các cầu thủ Barcelona để hướng đến thành tích tốt nhất Ảnh: REUTERS

HLV Ronald Koeman (bìa phải) đang gắn kết các cầu thủ Barcelona để hướng đến thành tích tốt nhất Ảnh: REUTERS

Vẫn có va vấp không thể tránh khỏi nhưng những gì thu hoạch được thực sự vô giá với Barcelona. Sergio Busquets trên đường trở lại vai trò là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu trong trận ra quân thứ 600 cho Barca ở trận đấu với Granada rạng sáng 10-1. Antoine Griezmann sau khoảng thời gian dài "im hơi bặt tiếng" nay liên tục ghi bàn nhờ tìm được tiếng nói chung với thủ quân Lionel Messi. Tiền đạo người Pháp đã rất lâu mới có thể lập được cú đúp bàn thắng trong một trận đấu, chưa kể còn kiến tạo cho Messi ghi bàn vào lưới Granada.

Bên cạnh đó, 4 cầu thủ tuổi trong ngoài đôi mươi gồm Dest, Araujo, Mingueza và Padri được trọng dụng và bước đầu tạo được làn gió mới ở đội chủ sân Nou Camp. Đáng chú ý nhất trong số này là Pedri, tác giả 3 pha lập công cho Barca từ đầu mùa đồng thời được xem là đối tác ăn ý nhất của Messi trên hàng công kể từ sau khi "thần đồng" Ansu Fati dính chấn thương phải nghỉ dài hạn.

Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến sự trở lại của "bản hợp đồng bom tấn" Ousmane Dembele. Tiền vệ người Pháp đã và đang mang lại diện mạo mới cho tuyến giữa của Barca. Chỉ cần xem lại pha kiến tạo cho đồng hương Griezmann ghi bàn thứ 4 trước Granada, người ta có thể hiểu rõ sự khác biệt mà ngôi sao thuận cả 2 chân này mang lại cho đồng đội trên hàng công hoặc khi chính anh tỏa sáng ở những tình huống đối mặt cùng hàng phòng ngự đối phương.

Barcelona mùa này dự tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua, La Liga, Champions League và được xem là ứng viên sáng giá của cả 4 mặt trận dù năm ngoái lần đầu trắng tay sau hơn một thập niên khuynh đảo mọi đấu trường. Messi đang tìm lại được cảm hứng chơi bóng cùng Barca còn HLV Koeman trông chờ ít nhất một danh hiệu cho việc khởi nghiệp ở xứ Catalunya. Họ cần nhau để làm nên kỳ tích và đã sát cánh những bước song hành đầu tiên của công cuộc tái thiết Barcelona.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ronald-koeman-tu-tin-tai-thiet-barcelona-20210110202400596.htm