Rộn ràng Trung thu sớm trên phố Hàng Mã về đêm

Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến Rằm tháng 8, không khí rộn ràng của ngày Tết Trung thu đã ngập tràn khắp các cửa hàng trên các con phố cổ Hà Nội, đặc biệt là phố Hàng Mã.

Các em nhỏ háo hức được bố mẹ cho đi ngắm phố Hàng Mã rực rỡ về đêm mỗi khi rằm Trung thu lại về

Các em nhỏ háo hức được bố mẹ cho đi ngắm phố Hàng Mã rực rỡ về đêm mỗi khi rằm Trung thu lại về

Đến hẹn lại lên, cứ bắt đầu vào tháng 8 Âm lịch, phố cổ Hà Nội lại trở nên náo nức, nhộn nhịp và tràn ngập màu sắc. Người dân từ khắp nơi đổ về đây mua sắm và vui chơi dịp Tết Trung thu khiến con phố trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Về đêm, cả dãy phố Hàng Mã lung linh đèn lồng, đèn ông sao, đèn cá, đồ chơi... lấp lánh, khiến trẻ em thích thú. Giới trẻ cũng nô nức đến "check in", ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong không gian về đêm mát mẻ và rực rỡ sắc màu.

Trong dịp Trung thu, cả phố Hàng Mã luôn rực rỡ ánh đèn cùng đủ các thể loại đồ chơi (đồ chơi truyền thống, đồ chơi hiện đại) khiến các em nhỏ vô cùng thích thú. Nhu cầu mua đồ chơi Trung thu trong những ngày này bắt đầu tăng, đặc biệt là nhu cầu đèn lồng truyền thống tăng cao nên nhiều người đã nhập phần lớn đồ chơi, lồng đèn truyền thống để bán trong dịp Trung thu năm nay.

Các gia đình thi nhau chụp ảnh lưu niệm trên con phố cổ đẹp lộng lẫy về đêm

Đặc biệt, các cửa hàng đồ chơi được bày bán san sát nhau trên cả một dãy phố dài tạo cảm giác đa dạng, nhiều sự lựa chọn cho người mua. Các mặt hàng đều rất "đắt khách", nhưng giá của đèn lồng truyền thống ở thời điểm hiện tại cũng chưa bị đẩy lên quá cao. Các loại đèn cầm tay nhỏ nhất có giá bán buôn từ 6 - 10.000 đồng/chiếc.

Những loại đèn lồng được thiết kế đèn phát sáng có giá bán từ 40 - 120.000 đồng/ chiếc tùy theo kích cỡ và thiết kế. Các loại đồ chơi, đèn lồng truyền thống đều rất được khách yêu thích.

Không chỉ thế, người dân Thủ đô và du khách còn “vào hội” Trung thu ngay những ngày này, khi tại khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khai mạc lễ hội “Trung thu phố cổ 2018”.

Trẻ em ngắm nhìn dãy phố với đèn lồng treo cao, đèn ông sao nhấp nháy không rời mắt

Đèn ông sao, niềm yêu thích không thể thiếu vào dịp Trung thu, khiến trẻ em quấn quýt không rời

Rất nhiều hoạt động vui Tết Trung thu 2018 như: Hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội chợ Trung thu phố cổ, hoạt động Tết Trung thu... được tổ chức trong không gian phố cổ Hà Nội. Tham gia lễ hội, du khách và các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, trải nghiệm các trò chơi truyền thống như: Bày cỗ trông trăng, thi rước đèn… Lễ hội “Trung thu phố cổ 2018” kéo dài đến hết ngày 24/9.

Thùng thình, thùng thình, trống rộn ràng ngoài đình…

Đêm Hà Nội cuối tuần trở nên lung linh, như vào thu hẳn, với từng dòng người nườm nượp nam thanh nữ tú, các gia đình nô nức đưa trẻ nhỏ dạo chơi kín con phố Hàng Mã để cùng nhau đón Tết Trung thu sớm.

Một số hình ảnh rộn ràng đón Trung thu sớm trên Hàng Mã về đêm:

Các cô gái trẻ đi chơi trung thu, "cười tỏa nắng" bên những gian hàng đầy ắp các sản phẩm đẹp, bắt mắt

Tha hồ sản phẩm đẹp mắt để người dân lựa chọn

Người dân ghi lại những khoảnh khắc về đêm tại phố Hàng Mã

Từng dòng người nườm nượp trên con phố nhỏ

Các bậc cha mẹ giúp các bé lựa chọn các đồ chơi yêu thích dịp Trung thu

Khách nước ngoài thích thú ngắm phố Hàng Mã về đêm

Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội

Thanh Nhung

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ron-rang-trung-thu-som-tren-pho-hang-ma-ve-dem-d81182.html