Rộn ràng ngày hội lên đường của tuổi trẻ

Sáng 10-2, có 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 1 và Quân khu 5 đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Có mặt tại các điểm giao quân, chúng tôi nhận thấy buổi lễ được diễn ra nhanh gọn, an toàn nhưng vẫn bảo đảm tính trang trọng, nghĩa tình.

Tiếp nối truyền thống quê hương

Sáng sớm, trên tuyến đường 2-9 của TP Đà Nẵng, dòng người tấp nập hướng về Quảng trường 29-3, nơi diễn ra lễ giao, nhận quân của quận Hải Châu năm 2020. Ông Lê Công Chiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên (ở phường Nam Dương, quận Hải Châu) đến tiễn hai con trai nhập ngũ, phấn khởi nói với chúng tôi: “Năm nay, cả hai con trai tôi là Lê Công Quốc Khánh và Lê Công Quốc Minh đều trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và được nhập ngũ nên gia đình rất vui. Mong các con sẽ tiếp nối truyền thống quê hương, gia đình, hoàn thành tốt nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc!”.

Khánh và Minh là hai anh em sinh đôi. Đây là những trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ nhưng các em đều viết đơn tình nguyện và trúng tuyển NVQS năm nay. Quốc Khánh chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi được sống trong hòa bình mà biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu mới có được. Gia đình tôi có hai bác là liệt sĩ, bà nội được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bởi vậy, thế hệ trẻ chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân, mỗi người đều phải có trách nhiệm. Với suy nghĩ đó, tôi đã viết đơn tình nguyện và trúng tuyển NVQS năm nay”.

 Thượng tướng Lê Chiêm tặng hoa, động viên thanh niên quận Hải Châu, TP Đà Nẵng lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN CHUNG

Thượng tướng Lê Chiêm tặng hoa, động viên thanh niên quận Hải Châu, TP Đà Nẵng lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN CHUNG

Là một trong những đảng viên trẻ nhập ngũ, em Nguyễn Văn Hiền Lương (ở phường Bình Thuận, quận Hải Châu) bộc bạch: "Được vinh dự, tự hào là quân nhân cách mạng, chúng tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu lập nhiều thành tích để xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền địa phương và cha mẹ”.

Động viên thanh niên lên đường thực hiện NVQS, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Hải Châu nói: "Năm nay, các em được về học tập, huấn luyện và rèn luyện tại những đơn vị có bề dày truyền thống, đã từng kề vai sát cánh với nhân dân TP Đà Nẵng anh hùng trong chiến đấu cũng như trong xây dựng đất nước. Tôi mong rằng, về đơn vị, các em nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là những thanh niên ưu tú của quận Hải Châu anh hùng”.

Tại buổi lễ giao, nhận quân, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gặp gỡ, thăm hỏi, động viên thanh niên nhập ngũ; đồng thời bày tỏ mong muốn, những người con ưu tú của TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương “trung dũng kiên cường” và các thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS TP Đà Nẵng, đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, cả 7 quận, huyện của thành phố đã hoàn thành công tác giao quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: “Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2020 trên địa bàn thành phố được nâng cao. Thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 20,3%; công nhân viên công tác ở các cơ quan, xí nghiệp đạt 3,1%... Các địa phương, đơn vị đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho thanh niên nhập ngũ, nhất là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả thanh niên nhập ngũ đều được các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thăm hỏi, động viên, tặng quà”.

Bảo đảm trang trọng và an toàn

Dự lễ giao, nhận quân tại TP Bắc Ninh (Bắc Ninh), chúng tôi không những cảm nhận rõ khí thế nô nức, phấn khởi, quyết tâm thực hiện NVQS của thanh niên mà còn hiểu rõ hơn sự quan tâm, sâu sát của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Theo Thượng tá Vũ Bá Bộ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh: Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng tới người dân về Luật NVQS và các thông tư, hướng dẫn về công tác tuyển quân, nhất là việc niêm yết danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ ngay tại các thôn, khu phố; giao đảng viên kèm cặp từng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để tuyên truyền, vận động; tổ chức cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thân nhân đến thăm, tìm hiểu về truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị... Các hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện NVQS cho thanh niên và các tầng lớp nhân dân của tỉnh Bắc Ninh. Tại lễ giao, nhận quân năm nay, 1.750 thanh niên của tỉnh Bắc Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Cách làm của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cũng chính là bước cụ thể hóa công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 1 đối với các địa phương mà chúng tôi được Đại tá Vũ Văn Hải, Trưởng phòng Quân lực, Bộ Tham mưu, Quân khu 1 trao đổi.

Có mặt tại trụ sở Ban CHQS TP Bắc Giang (Bắc Giang) từ sáng sớm, chúng tôi nhận thấy không khí phấn khởi, náo nức trong ngày hội giao quân nơi đây. Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Tình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Bắc Giang, chúng tôi được biết: Do làm tốt công tác rà soát, khám tuyển nên năm nay, chất lượng thanh niên nhập ngũ của thành phố cao hơn các năm trước về nhiều tiêu chí, trong đó, số thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2 chiếm hơn 70%. Đặc biệt, trong đợt này, thành phố có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chia sẻ với chúng tôi về công tác bảo đảm an toàn cho lễ giao, nhận quân, nhất là khi dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, đồng chí Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS TP Bắc Giang nêu kinh nghiệm: “Ngay sau khi nhận được chỉ thị, hướng dẫn của trên, thành phố đã điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân theo hướng bảo đảm nhanh gọn, nghiêm túc, trang trọng, an toàn. Nhiều nội dung liên hoan, giao lưu đã được cắt gọn nhằm tiết kiệm tối đa thời gian. Thành phố cũng giao các địa phương thông báo, quán triệt tới tất cả gia đình có con, em lên đường nhập ngũ về diễn biến của dịch; đồng thời yêu cầu các gia đình hạn chế đến mức thấp nhất số người tham gia đưa tiễn, tuân thủ các quy định về kiểm tra y tế, chủ động phòng dịch khi đến dự lễ. Chúng tôi thực hiện chỉ trong vòng một giờ, toàn bộ các thủ tục giao, nhận quân sẽ hoàn tất”.

Dù công tác tổ chức diễn ra nhanh gọn, nhưng không vì thế mà giảm đi sự trang trọng, thiêng liêng. Sau khi Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo địa phương đến từng hàng quân bắt tay động viên, chúng tôi nhận thấy, gương mặt của tất cả các thanh niên nhập ngũ đều có chung niềm xúc động, bâng khuâng xen lẫn tự hào vì họ sắp bước vào môi trường mới với một niềm vinh dự, tự hào...

KHÁNH CHI - VĂN CHIỂN - VĂN CHUNG - MẠNH QUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ron-rang-ngay-hoi-len-duong-cua-tuoi-tre-609740