Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp giữa phần lễ và phần hội. Đây là ngày hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, kết nối cộng đồng để chung sức, đồng lòng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà cho hộ nghèo ấp Phũm Soài, xã Châu Phong (Tân Châu). Ảnh: H.C

Đến dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu khẳng định: “Suốt chiều dài lịch sử 88 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong truyền thống vẻ vang đó, có sự đóng góp rất lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của quê hương An Giang. Bác Tôn là người tham gia sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và có thời gian tham gia công tác dài nhất với khoảng 27 năm”. Bên cạnh việc ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây còn là dịp cho người dân mọi lứa tuổi của khu dân cư gặp gỡ, giao lưu các hoạt động tập thể.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức sôi nổi, rộng khắp ở khu dân cư trên toàn tỉnh. Tùy theo điều kiện, mỗi địa phương diễn ra ngày hội với quy mô phù hợp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm. Dịp này, các cấp chính quyền địa phương còn biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Thông qua tổ chức ngày hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động ngày càng được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trực tiếp ngay tại cơ sở là cán bộ khóm, ấp vận động nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả lan rộng các mô hình cất nhà cho người nghèo, mô hình khóm, ấp tự quản về an toàn giao thông, khu dân cư không tội phạm, mô hình ấp tự quản vệ sinh môi trường…

Các ấp, khóm được chọn tổ chức điểm ngày hội Đại đoàn kết tại mỗi huyện, thị xã, thành phố chính là những “điểm sáng” tiêu biểu ở địa bàn dân cư trong thực hiện nhiệm vụ, thi đua làm tốt các phong trào, phát huy mối đoàn kết trong cộng đồng nhân dân để cùng phát triển.

Điển hình tại ấp Núi Két (xã Thới Sơn, Tịnh Biên), Ban công tác Mặt trận ấp triển khai hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, giúp nhau phát triển kinh tế, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa… Từ đó, đời sống người dân từng bước được nâng lên, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ấp Mỹ Thới (xã Định Mỹ, Thoại Sơn) có tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 100%, đời sống kinh tế ổn định, thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/năm, thực hiện tốt cảnh quan môi trường, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, địa bàn ấp luôn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại ấp Trung Thạnh (thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân), người dân luôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tổ chức cưới, lễ tang, lễ hội. Toàn ấp có 89% số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, 330 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền”, ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa” và Chi bộ “Trong sạch vững mạnh”…

Những ngày này, không khí ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã trở nên rộn ràng hơn. Tổ chức thành công ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư là một trong những yếu tố quan trọng góp phần gắn kết và thắt chặt thêm tình đoàn kết ở cộng đồng. Từ đó, người dân tham gia thực hiện tốt hơn các cuộc vận động, phong trào của địa phương cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/ron-rang-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-a234952.html