Rộn ràng một góc nhỏ vùng cao - câu chuyện của 'Chào năm học mới tươi đẹp 2018-2019'

Trong hành trình xuyên suốt tháng 10/2018, chương trình 'Chào năm học mới tươi đẹp 2018-2019' do Quỹ 'Vì cuộc sống tươi đẹp' của Công ty Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Dai-ichi Việt Nam khởi xướng đã mang đến 370 phần quà trị giá 250 triệu đồng cho 370 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung và Tây Nguyên, nâng tổng số tiền tặng quà cho chương trình này lên đến hơn 600 triệu đồng cho gần 1.000 học sinh trên quy mô cả nước.

Có lẽ chuyến đi đến khu vực Tây Nguyên mang đến cho các thành viên trong đoàn nhiều kỷ niệm sâu sắc hơn cả. Dẫu việc học ở nơi đây còn gặp biết bao khó khăn, niềm hạnh phúc của những người mẹ khi thấy con được hỗ trợ trong năm học mới chính là bước khởi đầu đáng mừng.

“Chúng tôi vui quá. Cám ơn Dai-ichi”, một người mẹ trẻ H’Mông địu con trên tay, cố gắng nói trọn một câu tiếng quốc ngữ với các thành viên trong đoàn. Chị kể rằng con gái nhỏ của chị rất say mê học tập, nhưng chị không đủ khả năng kinh tế để sắm cho con dù chỉ là một chiếc cặp nhỏ. Nhìn con nhận được chiếc cặp mơ ước, ánh mắt chị như an tâm phần nào.

Những người mẹ dân tộc H’Mông tại Đắk Nông vui mừng trò chuyện với ông Trần Đình Quân - Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”.

Các chị em xung quanh cũng rôm rả góp chuyện, mỗi người mang đến một mảnh chuyện riêng của mình, nhưng hôm ấy đều là những chuyện vui, đủ để thôn xóm vùng núi hoang sơ rộn ràng hơn mọi ngày.

Em học sinh Đắk Lắk phấn khởi trên chiếc xe đạp mơ ước được trao tặng trong chương trình “Chào năm học mới tươi đẹp 2018-2019”

Nhưng sẽ là thiếu sót khi không nói về niềm háo hức của những “nhân vật chính” - các em học sinh vùng cao. Nụ cười thơ ngây, rạng rỡ khiến người chứng kiến không khỏi xúc động. Món quà mà Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” trao cho các em tuy không lớn lao, song là thiết thực nhất để góp phần vào hành trình học tập, giúp các em trở thành những công dân tài đức mai sau.

Dường như hạnh phúc của những mảnh đời khó khăn chính là “thành quả lao động” chân thực nhất của Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”. Bên cạnh chương trình này, trong hơn 11 năm qua, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tự hào đã tiên phong khởi xướng nhiều hoạt động từ thiện xã hội có ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 26 tỷ đồng như: Chương trình mổ mắt cho bệnh nhân nghèo, chương trình nước uống sạch cho các trường học vùng sâu vùng xa, xây cầu nông thôn, hiến máu nhân đạo, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng hợp đồng bảo hiểm cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp từ thiện cho các gia đình bị bão lũ,…

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, chia sẻ: “Chương trình “Chào năm học mới tươi đẹp 2018-2019” được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước là một minh chứng cho việc Công ty luôn chú trọng phát triển giáo dục để xây dựng thế hệ tương lai cho đất nước. Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng các địa phương trao tặng những phần quà thiết thực đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những giá trị lớn nhất mà Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam có thể mang lại chính là những đóng góp vào sự phát triển giáo dục để tất cả trẻ em trên mọi miền đất nước đều có cơ hội đến trường, được học tập để làm chủ tương lai của mình và đóng góp cho quê hương.”

Hai lần vinh dự là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được Tạp chí Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Review) trao giải thưởng “Doanh nghiệp Xuất sắc vì Trách nhiệm Xã hội” vào năm 2013 và năm 2015 minh chứng sự công nhận trên tầm quốc tế đối với những nỗ lực của Dai-ichi Việt Nam dành cho cộng đồng và là động lực để Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” tiếp tục hành trình nhân rộng niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sắp tới.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/ron-rang-mot-goc-nho-vung-cao-cau-chuyen-cua-chao-nam-hoc-moi-tuoi-dep-2018-2019-2018112015343474.htm