Rộn ràng lễ hội khám phá Mù Cang Chải

Mù Cang Chải (Yên Bái) đang là một điểm đến du lịch tuyệt vời cho các du khách với Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Hoạt động tại Hội thi “Gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi”.

Hoạt động tại Hội thi “Gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi”.

Lễ hội năm nay có chủ đề “Mù Cang Chải - Bản sắc, an toàn, thân thiện”, diễn ra trong tháng 9 và tháng 10 năm 2020. Trong đó, ấn tượng là Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng”, Hội thi “Gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi”…

Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng” diễn ra với các hoạt động bay dù do các phi công thực hiện và các du khách tham dự; hướng dẫn du khách tham gia hoạt động dù lượn tại đèo Khau Phạ từ ngày 19/9 đến hết tháng 10/2020. Cùng với đó, huyện cũng tổ chức khởi động giải Half Marathon “Khám phá Mù Cang Chải” từ 7h30 ngày 20/9/2020 tại cầu Ba Nhà - xã La Pán Tẩn, kết thúc tại Trung tâm huyện. Trong hoạt động này, huyện tổ chức chương trình khởi động giải chạy Half Marathon “Khám phá Mù Cang Chải” vượt địa hình đồi núi dốc, qua các xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Kim Nọi với hai cự ly 25km, quy mô 100 vận động viên tham gia.

Bên cạnh đó là các hoạt động như: Chợ phiên vùng cao, diễn ra đến hết tháng 10/2020; Thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong từ ngày 12/9 đến hết tháng 10/2020; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Mù Cang Chải” từ 15/9 đến hết tháng 10/2020; Thi giã bánh dày từ ngày 19/9 đến 31/10/2020; Lễ mừng cơm mới bắt đầu từ 8h00 ngày 26/9/2020; Hội thi chọi Dê từ 10/10-18/10/2020…

Là một trong những hoạt động của Lễ hội, trong hai ngày 12 và 13/9 vừa qua, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội thi “Gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi” tại xã Chế Cu Nha. Hội thi đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến chiêm ngưỡng và cổ vũ.

Hội thi có 7 đội với 42 nông dân được đánh giá là giỏi nhất của các xã Chế Cu Nha, Nậm Khắt, Púng Luông, La Pán Tẩn, Mồ Dề, Kim Nọi và xã Dế Xu Phình. Đây đều là những người lao động nhanh nhẹn, cần cù, chịu khó, thạo việc đồng áng và am hiểu quy trình làm ruộng bậc thang. Các dụng cụ tham gia cuộc thi như cày, bừa, liềm gặt… đều do chính bàn tay của họ làm ra theo đúng phương pháp rèn truyền thống của người Mông.

Mỗi đội phải trải qua 4 phần thi, đó là: Phần giới thiệu; Phần thi gặt lúa nhanh; Phần thi cày, bừa giỏi; và Phần thi đắp bờ.

Sau 2 ngày thực hiện các phần thi, đội thi của xã Chế Cu Nha đã đoạt giải Nhất. Giải Nhì được trao cho đội xã Púng Luông và đội xã Mồ Dề, 2 đội đến từ xã Nậm Khắt và La Pán Tẩn đoạt giải Ba, các đội còn lại đạt giải Khuyến khích.

Hội thi được tổ chức với ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa, lao động; tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống của dân tộc Mông vùng cao Mù Cang Chải. Qua đó nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời giới thiệu, quảng bá danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đến với du khách trong nước và nước ngoài - điểm đến hấp dẫn, thân thiện, gắn với phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương...

Ban tổ chức kỳ vọng: Việc tổ chức các hoạt động trong Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2020 sẽ tạo nên không khí thi đua sôi nổi thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền sâu rộng về Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn gắn với phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Th. Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ron-rang-le-hoi-kham-pha-mu-cang-chai-509028.html