Rộn ràng Lễ hội cầu ngư vùng biển

Sáng 8/2 (12 tháng Giêng Đinh Dậu), làng Thai Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đã tổ chức Lễ hội cầu ngư và đua thuyền truyền thống, nhằm nhớ ơn các bậc tiền nhân khai canh làng và nghề cá, cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa và ra quân đánh bắt cá vụ Nam.

Khai lộc biển

Khai lộc biển

Trước đó, sáng ngày 7/2 (11 tháng Giêng), làng Thai Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà và ngày 6 Tết Đinh Dậu, làng An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cũng diễn ra Lễ hội cầu ngư với nghi thức truyền thống. Lễ hội đã thu hút hàng vạn người dân và du khách khắp nơi về tham dự.

Được biết, Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương (Thuận An) và Thai Dương Hạ (Hải Dương) đã tồn tại hàng trăm năm và được tổ chức vào dịp đầu năm mới nhằm để tỏ lòng nhớ ơn vị khai canh làng là Trương Quý Công mở mang nghề đánh cá và giao thương buôn bán.

Diễn trò đánh cá tại lễ hội

Tái hiện hoạt động câu cá tại lễ hội

Theo truyền thống “tam niên đáo lệ”, tức ba năm một lần mở hội lớn vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Lễ hội cầu ngư được tổ chức với hai phần: Phần lễ chính là nghênh Thần hoàng quanh làng, lễ cầu an, chánh tế… tiếp đó là phần hội mà không gian diễn xướng được tổ chức trước sân đình và trên mặt nước phá Tam Giang. Ở các sân khấu ngoài trời, các bô lão, thanh thiếu niên… làng Thai Dương đều vào cuộc tham gia diễn trò cầu ngư như chèo thuyền ra khơi, câu cá, bủa lưới, mua bán tôm cá... Trong đó các em thiếu nhi đóng vai tôm cá, các thanh niên trong vai ngư dân, các bà mẹ trong vai người mua, người bán… Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa dân gian như hát bộ, kéo co, phát khăn đỏ, đua ghe truyền thống trên phá Tam Giang... Tất cả cùng tái hiện một khung cảnh sinh động, nhộn nhịp của ngư dân vùng biển Huế ước vọng một năm thuận buồm xuôi gió, ra khơi bội thu, mua may bán đắt.

Cá nặng lưới đầy

Bán cá

Ngay sau phần lễ hội, hàng chục chiếc thuyền lớn bé cũng xuất quân đánh cá vụ Nam.

Cầu ngư là một lễ hội quy mô, độc đáo và hấp dẫn không riêng gì ở tỉnh Huế mà còn được tổ chức ở nhiều tỉnh miền Trung và cả nước. Đây là lễ hội không những nhớ đến công ơn người đi trước, cầu cho mưa thuận gió hòa, xuất quân ra khơi đánh cá mà còn có ý nghĩa nhân văn tôn vinh nghề biển, ngư dân… những người bám biển, bám nghề bảo vệ vùng biển bình yên của Tổ quốc. Góp phần gìn giữ, làm phong phú thêm các loại hình văn hóa cổ truyền của dân tộc, thu hút khách du lịch đến với các vùng biển, đảo của Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Minh Tích - Ánh Sáng

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/ron-rang-le-hoi-cau-ngu-vung-bien-82580.html