Rộn ràng không khí Giáng sinh khắp mọi miền đất nước

Tối 24-12, không khí đón Giáng sinh 2019 rộn ràng, lung linh trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi địa phương có cách đón Giáng sinh khác nhau, song hầu hết các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm đều được trang hoàng lộng lẫy.

* Từ cuối chiều 24-12, không khí náo nức, nhộn nhịp đón Giáng sinh 2019 đã tràn ngập khắp các xóm đạo, giáo xứ, nhà thờ và trên các tuyến đường dẫn đến khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, thu hút người dân đến vui chơi, thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm. Các tuyến phố trung tâm, khu thương mại, tòa nhà lớn... được trang trí lộng lẫy, với điểm nhấn là mặt tiền được trang trí bởi những gam màu trắng, đỏ, xanh và những hình ảnh đặc trưng của ông già Noel, cỗ xe tuần lộc và những bông tuyết trắng, người tuyết… Các địa điểm này thu hút đông đảo người dân tham quan, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp…

 Các nhóm từ thiện tại TP Hồ Chí Minh tổ chức phát quà Giáng sinh, sân chơi âm nhạc cho thiếu nhi.

Các nhóm từ thiện tại TP Hồ Chí Minh tổ chức phát quà Giáng sinh, sân chơi âm nhạc cho thiếu nhi.

Đường phố ở các khu vực xóm đạo Tam Hà (quận Thủ Đức), xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8), đường Thành Công (quận Tân Phú), đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)… được trang hoàng những ánh đèn đủ màu sắc tuyệt đẹp, cùng những mô hình, tiểu cảnh Noel đặc sắc. Nhân dịp Giáng sinh 2019, các cấp, các ngành, quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở công giáo, Tin lành, gặp gỡ, động viên các gia đình giáo dân tiêu biểu. Các đội công tác xã hội, nhóm thanh niên tình nguyện cũng hóa thân thành những ông già Noel đi thăm, tặng quà trẻ em tại các mái ấm, nhà mở và trẻ em cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Chương trình “Thắp sáng Giáng sinh” do các doanh nghiệp tại thành phố tổ chức đã mang đến không khí Giáng sinh thật xúc động dành cho các thiếu nhi kém may mắn đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật-mồ côi Thị Nghè. (Tin, ảnh: HÙNG KHOA)

* Đường phố Hà Nội tối 24-12 đông vui, nhộn nhịp hẳn. Sau những ngày mưa rét, thời tiết Thủ đô khô ráo giúp người dân đón mùa Giáng sinh rộn ràng, ấm áp. Dọc các tuyến phố được trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập đồ trang trí Giáng sinh. Nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí dựng cây thông lớn phục vụ cho người dân đến chụp ảnh. Năm nay, dịch vụ thuê ông già Noel đến tặng quà tận nhà cho các em nhỏ tiếp tục nở rộ, thậm chí cung không đủ cầu. Nhiều nhà hàng còn cho nhân viên mặc quần áo ông già Noel để phát quà cho các vị khách. Đông đảo người dân và du khách đã đổ dồn về Nhà thờ Lớn Hà Nội khiến khu vực các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên ùn tắc. Thánh lễ vọng Giáng sinh được tổ chức lúc 18 giờ tại Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút hàng nghìn giáo dân trong và ngoài nước tham dự. Các nhà thờ khác ở Thủ đô như nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Hàm Long, nhà thờ An Thái… cũng ken kín người. (HOA LƯ)

Không khí đón Giáng sinh tại Hà Nội. Ảnh: HỮU TRƯỞNG.

* Nam Định cũng có không khí đón Giáng sinh khá đặc biệt. Những ngày qua, bà con ở khắp các miền quê đã trang hoàng lại đường làng, ngõ xóm, đón một đêm Noel an lành. Mỗi con đường, mỗi khu xóm lại có những sắc màu khác nhau, tạo nên một không khí Giáng sinh rực rỡ. Tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ, bà con giáo dân trang hoàng hang đá, tái hiện bí tích Thiên Chúa Giáng sinh. Ông Trần Văn Hiển (giáo dân xứ Duyên Thọ) chia sẻ, để có thể hoàn thành một hang đá, các giáo dân phải tập trung làm trong 5-7 ngày liên tục với các vật liệu chính như bạt, tre, đèn nháy... (HOÀNG HẢI)

* Nhân dịp Giáng sinh, Tổng giáo phận Huế đã mời 500 người nghèo, khuyết tật ngoài Công giáo đến Tòa Giám mục dùng tiệc nhẹ, xem văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng và nhận quà. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng gửi lời chúc Giáng sinh tươi vui, bình an đến những người có mặt. Nhiều dòng tu, giáo xứ ở Huế cũng gom góp tiền để chia sẻ với người nghèo, không phân biệt tôn giáo khi mời những người mù đến ăn cơm, tặng quà trẻ em nhiễm và ảnh hưởng HIV, thăm viếng những hoàn cảnh bất hạnh... Nhiều tu sĩ giữ văn hóa viết thiệp tay gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến người thân, bạn bè. (NGUYỄN ĐÔNG)

* Mùa Giáng sinh 2019 tại các giáo xứ, giáo họ Kiên Giang diễn ra an lành, ấm áp. Nhà thờ Rạch Giá (TP Rạch Giá) là nhà thờ lớn nhất của Kiên Giang. Dịp Giáng sinh 2019 này, đây là điểm đến của đông đảo tín đồ đạo Công giáo. Dù 20 giờ nơi này mới chính thức tổ chức lễ chính mừng ngày đại lễ nhưng đông đảo người dân đã có mặt ở nhà thờ từ sớm để cầu nguyện mùa Giáng sinh. Nhiều du khách cũng đổ về đây để cầu nguyện và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ. (PHẠM NGÔN)

* Tại Cao Bằng, không khí đón Giáng sinh 2019 rộn ràng, lung linh màu sắc ở TP Cao Bằng. Không chỉ ở các nhà thờ, các khu giáo dân mà hầu hết các cửa hàng, các khu mua sắm, nhà hàng, khách sạn đều giăng đèn, kết hoa, trang trí cây thông cùng những món quà nhỏ và nhiều bông tuyết trắng đã tạo nên không khí của một lễ Noel tràn đầy ấm áp. Dạo một vòng quanh thành phố, tại các điểm chuyên bán đồ trang trí Giáng sinh đều rất nhộn nhịp. Đồ trang trí Noel cũng đa dạng mẫu mã, kiểu dáng. (TRỌNG LUÂN)

* Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau đã đến thăm, tặng quà Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau. Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình trao quà cùng những lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các linh mục, Ủy ban đoàn kết Công giáo và bà con giáo dân. (NGUYÊN THẢO)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ron-rang-khong-khi-giang-sinh-khap-moi-mien-dat-nuoc-606144