Rộn ràng hội hoa Xuân Cố đô

Hội Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 11/2 (26 tháng Chạp) đến ngày 20/2 (mùng 5 tết) dọc tuyến đường Lê Lợi, TP Huế.

Để chuẩn bị cho hoạt động này, TP Huế đã tiến hành tổ chức chợ Hoa xuân tại Phu Văn Lâu, trang trí 250.000 cây hoa các loại trên các công viên, các trục đường chính của thành phố. Ảnh: Khu vực hội Xuân dọc bờ sông Hương rộng rãi và thoáng đãng, một bà mẹ trẻ đang mua bong bóng cho con

Để chuẩn bị cho hoạt động này, TP Huế đã tiến hành tổ chức chợ Hoa xuân tại Phu Văn Lâu, trang trí 250.000 cây hoa các loại trên các công viên, các trục đường chính của thành phố. Ảnh: Khu vực hội Xuân dọc bờ sông Hương rộng rãi và thoáng đãng, một bà mẹ trẻ đang mua bong bóng cho con

TP Huế đặc biệt thiết lập một công viên hoa rộng lớn, trải dài từ cầu Phú Xuân đến Bảo tàng Hồ Chí Minh kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật trên đường Lê Lợi để trở thành một điểm nhấn, một không gian đầy sắc màu phục vụ du khách và nhân dân trên địa bàn vui tết đón Xuân. Ảnh: Một ông đồ trẻ đang viết thư pháp.

Đến với không gian hội hoa Xuân, người dân và du khách được hòa mình vào không gian với các loại hoa lá, đá cảnh nghệ thuật non bộ, thư pháp chạm trên gỗ, cây uốn thế đặc sắc của các nghệ nhân. Ảnh: Dòng sông Hương với sắc vàng của cúc.

Số hiện vật trưng bày tại Hội xuân là 589 tác phẩm, trong đó hiện vật dự thi là 361 tác phẩm. Ảnh: Các tiểu cảnh và những xe hoa được trang trí rải rác suốt khu vực từ cầu Trường Tiền đến bảo tàng Hồ Chí Minh.

Các bà mẹ cùng tạo dáng chụp ảnh cho con.

Cánh đào nhẹ nhàng báo hiệu mùa Xuân đã về.

Hình tượng hồng hạc được dựng trong hồ nước trước mặt trường Đồng Khánh cũ.

Một gia đình trẻ đang chụp ảnh lưu niệm tại hội Xuân.

Khu vực cây cảnh bon sai tại hội Xuân.

Hội Xuân không thể thiếu những chậu mai vàng xứ Huế.

Một tác phẩm non bộ độc đáo.

Tác phẩm đạt giải trong cuộc thi cây cảnh của hội Xuân 2018.

Nhộn nhịp các bà các cô cùng du Xuân trong khuôn viên quảng trường trước bia Quốc Học.

Một em bé đang đùa giỡn với các hình tượng chú chó tại Hội xuân.

Các nam thanh nữ tú không bỏ lỡ cơ hội chụp cho mình những bức ảnh đẹp bên hoa đào.

Các tiểu cảnh được dựng lên trong hội xuân đầy màu sắc của Tết.

Bé thả tim chụp ảnh.

Vòng hoa trái tim là nơi tập trung chụp ảnh nhiều nhất.

Du Xuân trong tiết trời se lạnh và đã ngừng mưa , mọi người đổ dần về Hội Xuân khi trời bắt đầu tối , tại đây sắc màu của những ánh đèn trang trí làm cho Hội xuân thêm lung linh huyền ảo./.

CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ron-rang-hoi-hoa-xuan-co-do-730455.vov