Rộn ràng hội chợ nghĩa tình của học sinh Hà Tĩnh

Để rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống phong tục tập quán người Việt.

Hội chợ Xuân của các em học sinh Trường THCS Nguyễn Hoành Từ.

Hội chợ Xuân của các em học sinh Trường THCS Nguyễn Hoành Từ.

Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tổ chức Hội chợ Xuân với chủ đề "Xuân ấm áp, Tết yêu thương".

Cô Nguyễn Thị Tuyết Long, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) chia sẻ tại phiên chợ Xuân: “Sau những ngày học tập vất vả, các em học sinh được hòa mình vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo đầy ý nghĩa với tên gọi ngoại khóa phiên chợ quê - nét đẹp bản sắc văn hóa Việt, ký ức tuổi thơ của mỗi người dân Việt”.

Những món ăn dân dã tự tay các em học sinh làm.

“Chợ quê là bức tranh thu nhỏ của đời sống nông thôn, nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà có lẽ không vùng miền nào ở nước ta không có. Giản dị mà sâu sắc, hội chợ quê thực sự mang ý nghĩa giáo dục to lớn, góp phần vào việc bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ thơ – đây là lý do nhà trường tổ chức phiên chợ cho học sinh", cô Long cho hay.

Đơn giản như món xúc xích tự rán.

Hội chợ đã thu hút đông đảo học sinh nhà trường tham gia với 17 gian hàng được chính tay các em tự trang trí, trưng bày khéo léo, sáng tạo, hấp dẫn với nhiều gam màu đặc sắc. Đó chính là màu xanh của bánh chưng, màu đỏ của hoa đào, câu đối... Đặc biệt là những mặt hàng nông sản sạch của gia đình đã được các em đem đến bày bán như: Rau xanh các loại, củ quả, nấm rơm.... Nhiều gian hàng còn bày bán những món ăn do chính các em tự làm như xúc xích chiên, bánh rán, chè đậu xanh, thịt xiên que... được nhiều thực khách đến tham quan ủng hộ.

Hay những bó rau sạch chính học sinh tự trồng được ở vườn nhà.

Nhiều bậc cha mẹ tham dự hội chợ cảm xúc rất hài lòng, rất vui vì lần đầu tiên được tham dự một ngày hội ý nghĩa, bổ ích như thế này. Đây cũng là dịp mà các bố mẹ được cùng các con trang trí, chuẩn bị… có dịp được cùng thầy cô giao lưu, chia sẻ thân tình.

“Hồn quê thấm đẫm từ cách trang trí đến trang phục, từ những lời hát điệu múa, các sản phẩm mua bán trong phiên chợ…Phiên chợ quê với những món hàng bình dị, sáng tạo từ trong học tập và thực tiễn đã tạo nên một sân chơi bổ ích, ý nghĩa đối với học sinh trong nhà trường” – chị Nguyễn Thu Trang, một phụ quynh phát biểu.

Rồi đến những món ăn chả cá tự tay nhào nặn.

Hội chợ quê đậm đà sắc xuân đã tạo nên bầu không khí hào hứng, vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh. Đây cũng chính là hoạt động trải nghiệm bổ ích để các em có thêm sự tự tin, phát huy tính sáng tạo, khả năng nghệ thuật, thẩm mỹ.

Hội chợ là sân chơi cho các em học sinh trổ tài nấu nướng.

Sau khi tổ chức hội chợ, các lớp đã tquyên góp được 18 triệu đồng. Đây là số tiền thu được từ việc bán sản phẩm để giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón một cái Tết ấm áp, vui tươi hơn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/ron-rang-hoi-cho-nghia-tinh-cua-hoc-sinh-ha-tinh-eB37lVYMR.html