Rộn ràng hoa treo dịp Tết

Trồng hoa treo trang trí kết hợp ứng dụng công nghệ cao đang mang lại hiệu quả lớn cho người nông dân Đà Nẵng. Những ngày đầu tháng Chạp, các loài hoa đã bắt đầu đơm nụ và nở bông, đã có những chuyến xe chở hoa từ nơi sản xuất đến với thị trường khi Tết cổ truyền đang cận kề.

Chăm sóc hoa tại HTX hoa Vân Dương.

Hiện tại, HTX hoa Vân Dương (xã Hòa Liên, Hòa Vang) có khoảng 70 nghìn chậu hoa treo với các loại: mãn đình hồng, phong lữ, triệu chuông, thu hải đường, mai địa thảo, cát tường, hoa ly… đều đang đến kỳ bắt đầu cho hoa và chuẩn bị để nhập sỉ cho khách hàng. Hoa đều được ươm thẳng vào từng chậu nên công đoạn cũng đã giảm, các lao động bây giờ chỉ còn tưới nước, gắn giá thể theo, phân loại hoa, duy trì độ nở... Mỗi chậu hoa sẽ được bán với giá sỉ từ 35 đến 45 nghìn đồng tùy loại.

Năm nay, cùng với trồng cúc truyền thống, HTX đã mạnh dạn đầu tư gần một héc-ta lắp nhà màng, giàn treo, hệ thống tưới nhỏ giọt… để trồng hoa treo và được huyện Hòa Vang hỗ trợ 50% kinh phí. Mỗi chậu hoa từ khi ươm giống đến thu hoạch chỉ trong 75 ngày, hoa nở kéo dài hơn một tháng và vẫn phát triển tốt khi được chăm sóc, lại phù hợp với thị hiếu người dùng hiện nay. Với hoa treo, người nông dân thực hiện gối đầu liên tục sản xuất hoa quanh năm chứ không theo thời vụ như hoa cúc. Riêng lứa hoa phục vụ Tết, số lượng tăng thêm cỡ 30% và đã được các bạn hàng đặt mua.

Hiện tại, riêng hoa treo trang trí, HTX đã tạo việc làm cho sáu lao động với thu nhập từ 3,5 đến 7 triệu đồng/tháng. Chú Hồ Kỳ Hột (63 tuổi) trước làm nông dân, gần Tết thì hai vợ chồng làm thêm chăm sóc hoa cúc cho làng hoa Vân Dương. Từ năm nay, chú trở thành lao động thường xuyên chăm sóc hoa treo cho HTX với thu nhập 6 triệu/tháng. Chú tâm sự: “Từ ngày chuyển qua làm hoa này thu nhập ổn hơn lại phù hợp sức khỏe. Vợ tôi cũng đang chăm sóc hoa bên kia, mỗi tháng hai vợ chồng thu về 12 triệu đồng, không chỉ ổn định cuộc sống mà vừa thấy thành phẩm của mình được mọi người chưng Tết thì còn gì vui hơn”.

Ngoài việc sử dụng hoa treo trang trí đang được người dân chọn lựa, thì các loài hoa không chỉ đẹp, mà còn sống và ra hoa trong thời gian dài, kết hợp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nên giảm rất nhiều thiệt hại trong điều kiện thời tiết mưa bão hoặc nắng nóng.

Anh Phan Hiền, Giám đốc HTX hoa Vân Dương cho biết: “Vì năm đầu thực hiện nên chúng tôi còn cầm chừng, nhưng đã được sự đón nhận từ thị trường, bình quân mỗi tháng thu về 35 đến 40 triệu đồng. Ra Tết, chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng diện tích nhà màng và triển khai thêm cho các hộ trồng hoa truyền thống trong HTX để các hộ có thể sản xuất hoa cả năm, có thu nhập ổn định”.

Gần một héc-ta hoa treo của anh Phan Văn Hùng tại thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong (Hòa Vang) cũng đã được các bạn hàng đặt hết cho dịp Tết. Thực hiện hoa treo trong nhà màng từ năm 2017 đến nay, trung bình, mỗi tháng anh cung cấp cho thị trường từ 4.000 đến 5.000 chậu hoa treo các loại. Trừ hết chi phí, mỗi tháng anh thu về 50 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động địa phương với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng. Anh chia sẻ: “Năm nay cùng với hoa treo, tôi trồng thêm hoa chậu, hoa xếp bồn nhưng cũng đều được các bạn hàng đặt hết, hơn năm vạn chậu hoa các loại đều đã được giao dần cho khách. Sắp tới sẽ đến cao điểm giao hàng từ ngày 15 cho đến 25 âm lịch thì nghỉ ngơi”.

Trong hai năm (2016 - 2017), Trung tâm Khuyến ngư nông lâm TP Đà Nẵng đã triển khai trồng thử nghiệm các đối tượng hoa treo, hoa thảm tại tám điểm thuộc các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang với tổng quy mô 23.500 chậu. Tính đến nay, toàn thành phố có hơn 20 điểm trồng hoa treo các loại ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm được cung ứng thị trường chủ yếu ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Theo tính toán của các hộ, trừ hết các chi phí, thì với 1.000 chậu hoa treo cho lãi khoảng từ 15 đến 17 triệu đồng. Hoa treo trang trí ứng dụng công nghệ cao đang trở thành lựa chọn mới của những người nông dân trồng hoa tại Đà Nẵng, phù hợp điều kiện nông nghiệp đô thị của Thành phố.

Tết đang cận kề từng ngày, nhà nào cũng chọn cho mình vài lẵng hoa để treo, đường phố cũng được trang trí hoa, những bình hoa treo của người nông dân Đà Nẵng góp phần tươi sắc hơn cho thành phố mình.

Gắn giá thể treo.

Hoa treo chờ xuất ra thị trường.

Làng hoa Vân Dương rực rỡ sắc màu.

Bài và ảnh: THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38844502-ron-rang-hoa-treo-diptet.html