Rộn ràng chợ hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền' ở TP HCM

Dù ngày Tết có bận rộn nhưng nhiều gia đình vẫn chọn đến chợ hoa Xuân Trên bến dưới thuyền để cảm nhận được không khí và giá trị tinh thần của ngày Tết truyền thống, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc khi Tết đến, Xuân về.

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông (quận 8) năm nay được xem là điểm nhấn trong hoạt động mừng Tết Tân Sửu 2021 tại TP HCM với nhiều hoạt động phong phú.

Đây là năm đầu tiên chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" được TP HCM đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của TP.

Chợ hoa Xuân này hằng năm có trên 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp… đến tham gia kinh doanh và trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa kiểng phong phú.

Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" năm 2021 còn tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống trên 2 ghe bầu dọc tuyến kênh Tàu Hủ, từ cầu tàu (phường 11) đến cầu số 6 (phường 14, quận 8), trang trí tiểu cảnh ở tuyến đường Bến Bình Đông từ đường Đinh Hòa đến đường Phan Huy Bích. Trong đó, tiểu cảnh ở hẻm 505 Bến Bình Đông, quận 8 được trang trí đẹp mắt tuy nhỏ nhưng ấm cúng, mang bóng dáng của Sài Gòn - Gia Định xưa với phố ông đồ, biểu diễn gói bánh chưng, bánh tét; tiểu cảnh những dãy nhà cổ với xe lam, taxi ngày xưa, tiểu cảnh trưng bày những loài hoa đặc sắc của Đà Lạt…

Chợ hoa Xuân “Trên Bến dưới thuyền” đã chính thức khai mạc với hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về và hàng loạt hoạt động sôi nổi chưa từng có trước đây.

Chợ hoa Xuân “Trên Bến dưới thuyền” đã chính thức khai mạc với hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về và hàng loạt hoạt động sôi nổi chưa từng có trước đây.

Hầu hết các ghe, thuyền chở các loại hoa, cây kiểng đều từ các tỉnh miền Tây cập bến Bình Đông (quận 8, TP HCM) để bày bán dịp Tết.

Mai vàng là một trong những loại hoa kiểng được các nhà vườn mang lên thành phố bán Tết nhiều nhất.

Ngoài mai vàng, hoa giấy còn có vạn thọ, cúc vàng, cúc mâm xôi, những loại hoa phổ biến tại miền Tây, khiến bến Bình Đông thêm nhiều màu sắc

Năm nay, ban tổ chức cũng thực hiện tổ chức tuyến phố đi bộ bến Bình Đông từ đường Đinh Hòa đến đường Nguyễn Văn Của, dài 525m vào 18 giờ đến 22 giờ từ ngày 6 đến ngày 10-2.

Dọc các tuyến đường tại bến Bình Đông sẽ có trang trí hàng loạt tiểu cảnh cùng các khu chụp hình theo chủ đề được trang trí đẹp mắt tạo không khí sôi nổi cho lễ hội.

Dù ngày Tết có bận rộn, nhưng nhiều gia đình vẫn chọn đến chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” để cảm nhận được không khí và giá trị tinh thần của ngày Tết truyền thống, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc khi Tết đến, Xuân về.

Nhiều nhà vườn tỏ ra thích thú khi thấy Hoa hậu H'Hen Niê dạo chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”

Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” 2021 được phát huy tối đa thế mạnh về điều kiện tự nhiên, qua đó nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu Chợ Hoa Xuân Quận 8, hình thành điểm đến du lịch đường bộ, đường thủy mang đậm nét đặc sắc của quận và thành phố dịp Tết Nguyên đán

Chợ hoa Bến Bình Đông sẽ kéo dài đến ngày 11-2 (nhằm 30 Tết âm lịch) với các hoạt động diễn ra xuyên suốt.

Đặc biệt, vào khung giờ 16 giờ - 18 giờ từ ngày 6 đến 10-2 sẽ có biểu diễn đờn ca tài tử trên 2 ghe bầu (loại ghe chở hàng đặc trưng của Nam Bộ) chạy dọc tuyến kênh Tàu Hủ.

Bài và ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ron-rang-cho-hoa-xuan-tren-ben-duoi-thuyen-o-tp-hcm-20210207101034194.htm