Rộn rã biểu tình chống biến đổi khí hậu tại San Francisco

Cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về hành động chống biến đổi khí hậu tại bang California ở Mỹ.

Người biểu tình với băng rôn kêu gọi bảo vệ cộng đồng - Ảnh: Khánh An (Từ San Francisco, Mỹ)

Sáng sớm 13.9 (giờ địa phương), hơn 300 người tập trung tại quảng trường Jessie gần trung tâm Moscone ở San Francisco để biểu tình kêu gọi các nước có hành động mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh những người dân California, đoàn biểu tình còn gồm nhiều người đến từ các bang khác ở Mỹ cũng như tại các nước như Canada, Ecuador và Brazil.

Bà Mirian Cisneros cho biết bà đến từ vùng Amazon và người dân từ lâu luôn bảo vệ rừng nhiệt đới trước các nguy cơ bị tàn phá bởi các giếng dầu. "Chúng tôi biết rằng phần lớn dầu từ vùng Amazon được nhập vào California để xử lý tại các nhà máy. Điều này dẫn đến việc cộng đồng dân cư tại Amazon bị ảnh hưởng và còn tác động đến biến đổi khí hậu", bà Cineros nói.

Những người biểu tình cho rằng các cam kết đưa ra bởi nhiều địa phương trên thế giới vẫn còn mang tính hình thức và cần nhiều hành động thực tế và dứt khoát hơn nhằm bảo vệ con người trước tác động của biến đổi khí hậu. PV Thanh Niên có mặt tại đây để ghi nhận những hình ảnh về cuộc biểu tình.

Từ sáng sớm lúc vẫn còn đèn đường, nhiều người đã kéo nhau đến để chuẩn bị cho cuộc biểu tình - Ảnh: Khánh An

Một cậu bé vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vẫn háo hức đánh trống

Đoàn biểu tình với sự tham gia của nhiều tổ chức khác nhau tập trung tại quảng trường để chuẩn bị

Một phần quan trọng trong khâu chuẩn bị là các nghi lễ của những người thiểu số bản địa

Nhiều cảnh sát được huy động đến nhưng chỉ đứng vòng ngoài để đảm bảo an ninh

Khoảng 7 giờ sáng, đoạn đường Mission trước trung tâm Moscone bị cảnh sát phong tỏa

Một cậu bé tham gia cuộc biểu tình với trống tự chế

Những người biểu tình diễn hành với mô hình giàn khoan dầu

Người biểu tình kêu gọi chú trọng bảo vệ cộng đồng hơn phát triển bằng mọi giá

Tại sự kiện, một số thành viên các tổ chức đứng ra bán áo và biểu ngữ cho những người tham gia

Người đàn ông này bán mỗi chiếc huy hiệu mang các thông điệp khác nhau với giá từ 3-5 USD

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chum-anh-ron-ra-bieu-tinh-chong-bien-doi-khi-hau-tai-san-francisco-1003094.html