Rợn người về cáo buộc quân đội Mexico liên đới vụ thủ tiêu 43 sinh viên

Tiết lộ mới đây của một nhân chứng đã khơi lại vụ 43 sinh viên Mexico bị thủ tiêu vào năm 2014. Theo tiết lộ này, có sự dính líu của quân đội Mexico.

Tờ báo Reforma của Mexico hôm 20/1/2021 đăng tải một bài viết cho hay, nhân chứng nói trên – một thành viên băng đảng tội phạm và được gọi tên vắn tắt là “Juan”, đã cáo buộc các binh sĩ quân đội Mexico bắt giữ và thẩm vấn một số sinh viên là nạn nhân trong vụ sát hại rúng động trước khi giao nộp họ cho một băng đảng mafia chuyên buôn ma túy.

Tiết lộ mới đây của một nhân chứng đã khơi lại vụ 43 sinh viên Mexico bị thủ tiêu vào năm 2014. Theo tiết lộ này, có sự dính líu của quân đội Mexico.

Tiết lộ mới đây của một nhân chứng đã khơi lại vụ 43 sinh viên Mexico bị thủ tiêu vào năm 2014. Theo tiết lộ này, có sự dính líu của quân đội Mexico.

Nhân chứng cho biết, thi thể của các sinh viên này sau đó rơi vào các trạng thái khủng khiếp sau: hoặc bị thiêu tại lò hỏa táng địa phương hoặc bị phân hủy trong dung dịch axit hoặc dung dịch ăn da rồi đổ ra hệ thống cống rãnh. Một số thi thể khác bị chặt nhỏ và vứt rải rác nhiều nơi gần thành phố Taxco.

Nhân chứng nói rằng một đại úy quân đội Mexico – người đang đối mặt với cáo buộc phạm tội hình sự có tổ chức trong vụ án này, đã giam giữ một số sinh viên tại doanh trại quân đội ở địa phương, thẩm vấn họ, rồi giao nộp cho băng đảng ma túy Guerreros Unidos.

Cảnh sát nắm giữ một nhóm sinh viên khác và bọn mafia giam giữ số sinh viên còn lại. Nhân chứng cho hay: Tổng cộng có tới 70-80 sinh viên bị giam giữ rồi nộp cho băng đảng tội phạm nói trên để chúng dễ dàng ra tay giết họ. Chúng làm vậy do tin rằng nhóm tội phạm đối thủ đã trà trộn vào số sinh viên này.

Tiết lộ mới nhất này có thể khiến quân đội Mexico chịu thêm nhiều áp lực trong bối cảnh thời gian qua họ hứng chịu các cáo buộc như một cựu lãnh đạo bộ quốc phòng đã nhận tiền của mafia. Theo tiết lộ này, hài cốt của hầu hết các sinh viên có thể không bao giờ tìm thấy được nữa.

Bộ Nội vụ Mexico xác nhận lời khai trên nằm trong hồ sơ vụ án và sẽ truy tố bất cứ ai làm rò rỉ thông tin này.

Một người quen thuộc với vụ án này cho hay lời chứng thực nói trên mới có vào đầu năm 2020.

Trong 6 năm điều tra (kể từ 2014), giới chức Mexico đã phát hiện hàng chục mộ bí mật và 184 thi thể nhưng trong đó không có các sinh viên mất tích./.

Trung Hiếu/VOV.VN lược dịch Nguồn: AP (20/1/2021)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ron-nguoi-ve-cao-buoc-quan-doi-mexico-lien-doi-vu-thu-tieu-43-sinh-vien-832147.vov