Rợn người chợ bùa ngải bán hàng nghìn đầu lâu động vật

Akodessewa Fetish là khu chợ bùa ngải lớn nhất thế giới, nơi này bày bán đủ loại đầu lâu và xác của các loài động vật cùng các nguyên liệu dành cho những nghi lễ tâm linh.

Khu chợ này tồn tại nhiều đời nay tại Togo, phía tây Châu Phi để phục vụ cho người dân các buổi lễ nghi truyền thống của đất nước này. Họ có thể tìm thấy mọi loại bùa chú và dụng cụ cần thiết cho các nghi lễ tại đây.

Đối với du khách từ phương xa tới, khu chợ nằm giữa thủ đô Lome này có vẻ hoang vắng và thần bí. Hàng nghìn đầu lâu động vật từ cá sấu, trâu, khỉ, báo… xếp chồng lên nhau ở các sạp hàng cùng với những hình nộm, búp bê voodoo, bùa chú và xác các loài thú.

Hàng nghìn đầu lâu động vật xếp trồng lên nhau tại chợ bùa ngải Akodessewa Fetish.

Mọi loại hàng hóa ghê rợn được bày la liệt trên bàn, dưới đất hoặc treo lủng lẳng trên các cột gỗ. Đối với người dân Tago, những vật phẩm này vô cùng linh thiêng và không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần nơi đây.

Ngoài công dụng làm bùa ngải, xác thủ ở đây còn được sử dụng làm đồ trang trí hoặc thuốc chữa bệnh. Khu chợ là nơi tiêu thụ của các thợ săn vào là mối nguy hiểm của các loài động vật quý hiếm.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-ron-nguoi-cho-bua-ngai-ban-hang-nghin-dau-lau-dong-vat-a468568.html