Rợn người bé sơ sinh bị bỏ lại ở nghĩa trang, nghi bị chó hoang cắn xé

Thời điểm đó, ngoài việc tìm thấy hộp sọ bé sơ sinh xấu số, cảnh sát không tìm thấy thân thể hay bất cứ bộ phận nào khác. Nhìn qua, có nhiều vết trầy xước trên đầu bé sơ sinh, không loại trừ khả năng bị chó hoang cắn xé.

Sự việc rùng rợn xảy ra tại nghĩa trang thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Theo thông tin đăng tải, trong lúc đi kiểm tra xung quanh, nhân viên bảo vệ làm việc tại công viên Song Hồ của thành phố đã bất ngờ phát hiện một chiếc túi kỳ lạ, nhìn kỹ lại giống như yếm trẻ con. Tiến tới kiểm tra, người này phát hiện trong đó là một hộp sọ của trẻ con.

Sợ hãi tột độ, nhân viên bảo vệ vội vàng gọi điện cho cảnh sát để báo án.

Khi cảnh sát đến hiện trường, ngay lập tức đã tiến hành chụp ảnh và yêu cầu Trung tâm nhận dạng hỗ trợ điều tra và thu thập chứng cứ. Đồng thời, cảnh sát thành phố cũng thành lập một đội đặc biệt để tích cực điều tra và giải quyết.

Khu vực hiện trường, hiện đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực hiện trường, hiện đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm đó, ngoài việc tìm thấy hộp sọ bé sơ sinh xấu số, cảnh sát không tìm thấy thân thể hay bất cứ bộ phận nào khác. Nhìn qua, có nhiều vết trầy xước trên đầu bé sơ sinh, không loại trừ khả năng bị chó hoang cắn xé.

Tìm kiếm lâu hơn, cảnh sát phát hiện thêm một chiếc chăn đơn dính máu, ngoài ra không có dấu vết gì đặc biệt.

Hiện, cảnh sát đang kiểm tra và chọn đọc tài liệu camera theo dõi, tích cực tìm kiếm nghi phạm đã bỏ rơi trẻ sơ sinh. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, tại sao bé sơ sinh bị vứt bỏ, vứt bỏ vào thời gian nào, tại sao lại chọn nghĩa trang làm địa điểm bỏ rơi, nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của bé sơ sinh... Tuy nhiên vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Về vấn đề này, Phòng Xã hội thành phố Cao Hùng cho biết, mọi trẻ em khi sinh ra đều có quyền con người, quyền được sống và được bảo vệ.

Sinh con ra không nuôi được, cũng không được phép bỏ rơi con mình, để mặc cho chết như thế. Điều này đã vi phạm Luật bảo vệ quyền lợi trẻ em, cũng vi phạm luật hình sự.

Qua trường hợp này, các chuyên gia xã hội học cũng đưa ra lời khuyến cáo dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, nên thường xuyên nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, giới tính. Khi yêu đương nên biết tự bảo vệ bản thân mình, hạn chế tối đa những trường hợp có thai ngoài ý muốn, để lại hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ hại mình, hại người còn có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Kiều Dụ (Theo CNT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/ron-nguoi-be-so-sinh-bi-bo-lai-o-nghia-trang-nghi-bi-cho-hoang-can-xe-1350575.html