Rome Masters Open: Nỗi buồn của các tay vợt Nga

Sau Monte Carlo, Madrid, đến Rome Master là giải cuối cùng của hệ thống ATP 1000 trên sân đất nện trước khi bước vào Roland Garros - Grand Slam duy nhất trên sân đất nện. Ngay sau khi Madrid Open kết thúc hôm 8-5, ngày hôm sau, 9-5 giải Rome Masters ATP 1000 được khởi tranh. Các tay vợt coi đây là giải nhằm kiểm tra lại lần cuối trước khi bước vào Roland Garros.

Với tính chất quan trọng của giải đấu nên hầu như các tay vợt tên tuổi hàng đầu trên thế giới đều tham dự như Djokovic, Nadal, Tsitsipas, Zverev... Ở đây chỉ có sự vắng mặt đáng tiếc là Medvedev và Carlos Alcaraz. Với trường hợp vắng mặt của tay vợt số 2 thế giới người Nga là Medvedev, lý do vì anh còn trong quá trình điều trị chấn thương sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Khả năng anh tham gia Roland Garros vẫn còn bỏ ngỏ. Ngay sau khi đăng quang tại Madrid Open 2022, Carlos Alcaraz đã tuyên bố rút khỏi Rome Masters. Anh muốn dành sức để chuẩn bị cho Roland Garros.

Tay vợt số 6 người Nga Rublev bị loại ngay ở vòng đầu.

Tay vợt số 6 người Nga Rublev bị loại ngay ở vòng đầu.

"Tôi đã suy nghĩ về việc có nên thi đấu ở Rome Masters hay không. Với tình trạng của bàn chân và mắt cá chân của tôi hiện nay, tốt hơn là tôi nên nghỉ ngơi để phục hồi. Tôi muốn có mặt ở Paris dự Pháp mở rộng với thể trạng tốt nhất", Alcaraz cho hay.

Việc Alcaraz rút lui khiến cho các CĐV vô cùng tiếc nuối, ngôi sao 19 tuổi nằm khác nhánh với Djokovic và Nadal. Vì vậy, rất có thể sẽ tạo nên một trận chung kết vô cùng hấp dẫn với một trong hai tượng đài của làng banh nỉ. Trước đó, anh đã xuất sắc đánh bại cả Nadal và Djokovic để rồi sau đó vô địch tại Madrid Open.

Rome Masters Open đã trải qua 2 vòng đấu. Các tay vợt hạt giống được miễn thi đấu vòng 1 nên họ khởi đầu khá thuận lợi vòng 2. Tay vợt số 1 thế giới Djokovic đồng thời cũng là hạt giống số 1 của giải không gặp khó khi đối thủ của Anh là tay vợt người Nga Aslan Karatsev hiện xếp thứ 35 thế giới. Karatsev đã từng gây sốc khi đánh bại Djokovic ngay trên sân nhà của tay vợt người Serbia. Nhưng lần này thì không, Novak Djokovic phản ứng tích cực với thất bại ở bán kết Madrid Open với Alcaraz. Tay vợt số một thế giới mau chóng tìm lại chiến thắng ngay trận ra quân. Anh thắng dễ Karatsev với tỉ số 2/0(6/2 và 6/2).

Rafael Nadal có trận ra quân tại Rome Masters, đối thủ của Anh người được mệnh danh là “máy phát bóng“ Jonh Isner - tay vợt cao trên 2m người Mỹ. Nadal cũng không gặp khó khi thắng Isner với tỉ số 2/0( 6/3 và 6/1)

Tại vòng 3, đối thủ của tay vợt số một thế giới là Wawrinka người Thụy Sĩ mới trở lại sau một thời gian dài chấn thương. Còn Nadal sẽ gặp tay vợt người Canada hiện đang xếp hạng 18 thế giới là Shapovalov. Nếu cứ chiến thắng ở các vòng tiếp theo thì Djokovic sẽ gặp Nadal ở bán kết. Như vậy hai tay vợt này không thể gặp nhau trong trận chung kết như Rome Masters năm 2021.

Quần vợt Nga chưa bao giờ có nhiều tay vợt xuất sắc như thế hệ hiện tại. Nga hiện nay có 2 tay vợt trong Top 10 thế giới. Đó là Medvedev số 2 thế giới và Rublev số 7 thế giới. Bên cạnh đó còn có Khachanov 24 thế giới và Karatsev 35 thế giới

Tại Rome Masters 2022 này, các tay vợt Nga đang gây thất vọng khi bị loại khá sớm. Nếu như thất bại của Karatsev trước tay vợt số một thế giới Djokovic còn dễ chấp nhận thì thất bại của tay vợt hạt giống số 6 của giải là Rublev trước tay vợt Krajnovic người Serbia đang xếp hạng 54 thế giới là một nỗi thất vọng không dễ nuốt trôi. Tay vợt người Nga gặp khó khăn trong suốt cả trận và không gây được chút khó khăn nào cho đối phương. Kết quả, sau 2 Séc Krajnovic đã đánh bại Rublev với tỉ số 2/0 (6/2 và 6/4) để dành vé đi tiếp, tay vợt Khachanov vượt qua vòng 2 nhưng cơ hội tiến sâu của anh là vô cùng khó khăn khi phải gặp tay vợt thi đấu rất ấn tượng từ đầu mùa giải đến nay là Tsitsipas. Rome Masters đang đi vào những trận cuối và hứa hẹn nhiều trận đấu hấp dẫn.

NAM ĐỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202205/rome-masters-open-noi-buon-cua-cac-tay-vot-nga-8251282/