Romania: Cải tổ chính phủ

Ngày 20-11, Tổng thống Romania K.Iohannis đã ký lệnh cải tổ chính phủ theo đề nghị của đảng Dân chủ Xã hội (PSD) cầm quyền. Theo đó, những Bộ trưởng thuộc các bộ: Giáo dục, Quốc phòng, Kinh tế, Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Thanh niên và Thể thao đã được thay thế. Tuy nhiên, Tổng thống Iohannis cho rằng việc cải tổ này là một giải pháp không toàn diện và lựa chọn đúng cho Romania sẽ là thay thế toàn bộ nội các, bởi vì nhiều thành viên trong chính phủ hiện tại đã gây ra một số vấn đề rắc rối đối với Romania.

Trước đó, năm bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng V.Dancila đã bị cách chức. Riêng Bộ trưởng Quốc phòng đã từ chức. Thủ tướng Dancila giải thích rằng, việc cải tổ nội các được tiến hành để cải thiện hiệu quả của chính phủ, trước khi Romania đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên EU bắt đầu từ ngày 1-1-2019. Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Romania đã cách chức Trưởng công tố, người đứng đầu Cơ quan chống tham nhũng (DNA) C.Kovesi.

Maldives: Gia nhập trở lại khối Thịnh vượng chung

Tổng thống Maldives I.Solih ngày 20-11 thông báo quyết định rằng, nước này sẽ gia nhập trở lại khối Thịnh vượng chung sau hai năm rút khỏi khối. Quyết định của Tổng thống I.Solih được đưa ra theo đề xuất của Chính phủ. Các bộ trưởng trong Chính phủ mới của Maldives cho rằng, gia nhập khối Thịnh vượng chung gồm 53 thành viên, hầu hết từng là thuộc địa của Anh trước đây, sẽ tạo cơ hội cho giới trẻ Maldives được nhận học bổng giáo dục quốc tế và các vận động viên nước này được tham gia sân chơi quốc tế. Năm 2016, Maldives đã rút khỏi khối Thịnh vượng chung theo quyết định của cựu Tổng thống A.Yameen, bởi ông A.Yameen cho rằng, khối này can thiệp vào các công việc nội bộ của Maldives.

Brazil: Củng cố bộ máy chống tham nhũng

Ngày 20-11, cựu thẩm phán Brazil S.Moro, người được chỉ định làm Bộ trưởng Tư pháp trong Chính phủ mới của Brazil cho biết, Giám đốc cảnh sát bang Parana M.Valeixo đã được lựa chọn giữ cương vị Tổng Giám đốc cảnh sát liên bang Brazil. Ông M.Valeixo có nhiệm vụ củng cố bộ máy hoạt động của cảnh sát liên bang để triển khai một cách tốt nhất cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm. Ngoài ra, ông S.Moro cũng thông báo về quyết định chọn bà E.Morena, một nhân vật từng tham gia các chuyên án chống tham nhũng, làm người đứng đầu Cục Thu hồi tài sản và hợp tác pháp lý quốc tế (DRCI). Ông S.Moro khẳng định, đây là những vị trí quan trọng trong bộ máy chống tham nhũng của Chính phủ mới và là lĩnh vực chiến lược mà Tổng thống đắc cử J.Bolsonaro quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ của mình.

Somalia: Tiêu diệt gần 40 phiến quân

Ngày 20-11, quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng đặc biệt của nước này đã thực hiện hai cuộc không kích tại vùng phụ cận Debatscile của Somalia trong ngày 19-11, tiêu diệt 37 phần tử khủng bố al-Shabaab. Theo Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom), hai cuộc không kích nêu trên được thực hiện với sự hợp tác của Chính phủ Somalia, nhằm làm suy yếu các nhóm cực đoan. Cuộc không kích đầu tiên đã tiêu diệt 27 phần tử và cuộc tiến công tiếp theo tiêu diệt 10 phần tử.

Gần đây, phiến quân Hồi giáo al-Shabaab thực hiện nhiều cuộc tiến công khủng bố, cướp hàng viện trợ nhân đạo, tống tiền người dân địa phương tại các vùng ở miền trung và miền nam của Somalia. Nhómal-Shabaab, có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đang tìm cách lật đổ chính quyền trung ương, được phương Tây bảo trợ, nhằm lập ra một chính quyền dựa trên việc thực thi luật Hồi giáo hà khắc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38319902-romania-cai-to-chinh-phu.html