Roma phạm luật vì thay 6 cầu thủ trong một trận

Trường hợp hy hữu xảy ra trong trận thua 2-4 của Roma trước Spezia tại vòng 16 đội Coppa Italy rạng sáng 20/1 (giờ Hà Nội).

Trong trận đấu này, Roma thay tới 6 người và theo Football-italy, đội bóng thủ đô đã phạm luật. Luật của FIFA cho phép thay tối đa 5 người trong một trận vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trước đó, FIFA cho phép thay thêm 1 người khi trận đấu bước vào hiệp phụ, nhưng Roma đã hiểu sai khi cho rằng họ được thay cầu thủ thứ 6.

Roma thay cầu thủ thứ 5 và thứ 6 trong trận khi nhận liền 2 thẻ đỏ đầu hiệp phụ thứ nhất. Trung vệ Gianluca Mancini và thủ môn Paul Lopez bị truất quyền thi đấu, nên HLV Fonseca phải đưa hai cầu thủ phòng ngự vào thay thế.

 Roma của Mkhitaryan bị loại khỏi Coppa Italy bởi đối thủ yếu hơn Spezia. Ảnh: Getty.

Roma của Mkhitaryan bị loại khỏi Coppa Italy bởi đối thủ yếu hơn Spezia. Ảnh: Getty.

Tiền vệ Bryan Cristante được rút ra để nhường chỗ cho thủ môn Daniel Fuzato. Tiền đạo Pedro cũng rời sân để trung vệ Roger Ibanez vào sân. Đây được coi là sự thay đổi người thứ 6 của Roma.

Các trọng tài bàn và trọng tài chính không có nghĩa vụ phải giải thích luật cho ban huấn luyện Roma.

Trước đó, đội chủ sân Olimpico đã bị xử thua Verona 0-3 sau khi đăng ký tiền vệ Amadou Diawara vào danh sách theo diện cầu thủ U23 dù khi đó tiền vệ này đã quá tuổi.

Roma đang thi đấu không tốt trong thời gian gần đây. Cuối tuần trước, Giallorossi thua trắng 0-3 trước kình địch cùng thành phố Lazio và đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 34 điểm sau 18 vòng.

Cựu sao MU lốp bóng ghi bàn nhưng không cứu được AS Roma Henrikh Mkhitaryan đưa AS Roma vào hiệp phụ với bàn gỡ 2-2, trước khi đội nhà thua Spezia 2-4 ở vòng 16 đội Coppa Italy rạng sáng 20/1 (giờ Hà Nội).

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/roma-pham-luat-vi-thay-6-cau-thu-trong-mot-tran-post1175233.html