Rolls-Royce Phantom độ 6 bánh đầu tiên trên thế giới

Rolls-Royce Phantom 6x6 vừa được một hãng độ có trụ sở tại Pháp giới thiệu, với mức giá ước tính lên đến 5,2 triệu USD.

 Mới đây, giới đam mê tốc độ toàn cầu "bị sốc" trước những hình ảnh đầu tiên của chiếc Rolls-Royce Phantom sở hữu phong cách địa hình 6x6 tại UAE.

Mới đây, giới đam mê tốc độ toàn cầu "bị sốc" trước những hình ảnh đầu tiên của chiếc Rolls-Royce Phantom sở hữu phong cách địa hình 6x6 tại UAE.

Đây là tác phẩm đến từ nghệ nhân Alexandre Danton và xưởng độ Danton Arts Kustoms của anh. Chiếc xe dựa trên nền tảng của mẫu Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7.

Quá trình nâng cấp được thực hiện ngay trong chính lâu đài riêng của anh tại Ardèche, Pháp. Dự án này mất hơn 1 năm để lên kế hoạch và 3 tháng để thực hiện.

Toàn bộ ngoại thất được thiết kế mang phong cách off-road. Xe được nâng cấp đèn pha và đèn sương mù vàng, bar LED trợ sáng trên nóc, thanh bảo vệ và ốp gầm cản trước...

Alexandre phải cắt thân xe làm đôi, trước khi lắp ghép phần thân vỏ nối dài. Để bổ sung cặp bánh thứ 3, anh sử dụng cầu sau của một chiếc BMW 7-Series đời 2005.

Ngoài ra, các tấm ốp tại 6 bánh được làm từ hợp kim nhôm nhằm tạo hiệu ứng thân rộng. Do đó, chiếc xe có tổng thể chiều dài là 6,3 m và chiều rộng đạt 2,3 m.

Gây ấn tượng khi chiêm ngưỡng chiếc xe từ bên hông là bộ mâm kích thước 24 inch. Các chi tiết viền chrome quen thuộc giờ đây đã được sơn đen mờ đồng màu với ngoại thất.

Tương tự phần đầu xe, cản sau được bổ sung thanh bảo vệ và ốp gầm. Hệ thống ống xả kép trên chiếc Phantom nguyên bản giờ đây được đưa về vị trí trung tâm.

Danton Arts Kustoms cũng đem lại vài sự thay đổi tại nội thất của xe. Khu vực trung tâm của vô-lăng được bọc da cá sấu, trong khi tựa tay hàng ghế trước bọc da rắn.

Tuy nhiên, tổng thể không gian nội thất của chiếc Phantom vẫn được giữ nguyên. Chiếc xe vẫn sử dụng thiết kế cửa mở ngược truyền thống của Rolls-Royce.

Để hành khách có thể dễ dàng di chuyển vào bên trong, hãng độ nâng cấp thêm bệ bước điện tự động. Ngoài ra, xe còn trang bị baga mui kích thước lớn.

Chiếc xe vẫn được trang bị động cơ V12 dung tích 6.75L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 460 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Tấm che động cơ được dát các lá vàng.

Với sự đầu tư về thời gian, nhân lực và cả một chiếc Phantom, Alexandre Danton hy vọng tác phẩm mới nhất của mình sẽ được bán với mức giá 5,2 triệu USD.

Việt Hà

Ảnh: Danton Arts Kustoms

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rolls-royce-phantom-do-6-banh-dau-tien-tren-the-gioi-post1330079.html