Rơi xuống sông trước nhà, 2 anh em đuối nước tử vong

Bố đi tập thể thao, mẹ đi giao hàng, 2 anh em ruột (3 và 5 tuổi) ở Nam Định đã tự mình đi xe 3 bánh ra chơi chẳng may rơi xuống sông trước nhà dẫn tới chết đuối thương tâm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 20-3, tin từ UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc 2 anh em ruột chết đuối thương tâm khi rơi xuống sông gần nhà.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào cuối buổi chiều ngày 19-3, tại xóm 28, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Thời điểm trên, bé Q. (3 tuổi) và anh trai T. (5 tuổi) đi xe 3 bánh vui chơi trước nhà. Lúc này, bố 2 bé đi tập thể thao gần nhà, còn mẹ đi giao hàng.

Do không có người lớn ở cạnh, trong lúc vui đùa, 2 anh em ngã xuống sông trước nhà không được ai phát hiện kịp thời nên dẫn tới chết đuối thương tâm, thông tin trên báo Người lao động.

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, trên TTXVN, ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Thiện cho biết hai cháu bé nô đùa trên chiếc xe ba bánh dành cho trẻ em nhưng không may xe lao xuống sông dẫn đến đuối nước.

Con sông xảy ra sự việc sông nội đồng, dài khoảng 1,5km, phục vụ tưới tiêu cho diện tích lúa, hoa màu của xã. Sông này có một đoạn khoảng vài trăm mét chạy qua khu dân cư. Thời điểm nước to sâu khoảng 1m.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/roi-xuong-song-truoc-nha-2-anh-em-duoi-nuoc-tu-vong-232076.html