Rơi xuống sông khi đi qua cầu máng, một nữ sinh đuối nước thương tâm

Hai em học sinh đi xe đạp điện qua cầu máng (Duy Xuyên, Quảng Nam) không may bị rơi xuống sông khiến một em chết đuối.

Địa điểm nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Địa điểm nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Tối qua,18/10, lãnh đạo UBND xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai em học sinh đi xe đạp điện qua cầu máng, không may bị rơi xuống sông, một em may mắn được cứu kịp thời, một em đuối nước thương tâm.

Cụ thể, khoảng 16h20 cùng ngày, hai em Lê Ngọc Phương U. và Nguyễn Thị Trà M. (cùng 12 tuổi, trú tại thôn Hòa Lâm, xã Duy Trung - học sinh lớp 7, Trường THCS Lương Thế Vinh) trên đường đi học thêm về, hai em đi xe đạp điện qua cầu máng mương 3 ở thôn Trung Đông, xã Duy Trung không may bị rơi xuống sông.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương chạy tới, kịp thời vớt được em M. lên bờ và đưa đi cấp cứu, còn P.U. bị chìm xuống dòng nước sâu.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng người dân lặn tìm thi thể nữ sinh. Đến khoảng 17h cùng ngày, đã tìm thấy U. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, cây cầu máng bắc qua sông không có lan can, bề mặt cầu chỉ rộng khoảng 1,2 m. Trước đó cũng từng xảy ra vụ việc 2 em nhỏ bị rơi xuống sông khi đi qua chiếc cầu, nhưng may mắn được người dân cứu sống.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/roi-xuong-song-khi-di-qua-cau-mang-mot-nu-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-520888.html