Rơi xuống sông Đa Nhim, một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Nạn nhân bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch khi cả người lẫn xe máy cày mà mình điều khiển rơi xuống sông Đa Nhim.

Sáng nay (1/11), xảy ra vụ tai nạn xảy ra trên cầu Ông Thiều bắc qua sông Đa Nhim của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nạn nhân bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch khi cả người lẫn xe máy cày mà mình điều khiển rơi xuống sông Đa Nhim.

Cây cầu nơi nạn nhân rơi xuống sông.

Cây cầu nơi nạn nhân rơi xuống sông.

Vụ viêc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay. Ông Nguyễn Minh Tánh (49 tuổi, ngụ thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy cày chở cỏ đi qua cầu Ông Thiều bắc qua sông Đa Nhim, nối liền giữa thị trấn Thạch Mỹ với xã Tu Tra, thì bất ngờ cả người lẫn xe máy cày rơi xuống sông.

Mặc dù, nạn nhân được người dân trên địa bàn kịp thời ứng cứu, giải thoát ra khỏi vị trí bị mắc kẹt trong xe máy cày dưới dòng nước chảy xiết và đưa lên bờ an toàn, nhưng nạn nhân đã bị thương nặng, bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch.

Đây là vụ tai nạn thứ 3 xảy ra liên tiếp trên cầu Ông Thiều trong 1 tháng trở lại đây.

Trước đó vào ngày 7/10, một người dân trên địa bàn chở theo 2 con nhỏ trên xe máy qua cầu Ông Thiều thì cả 3 đã bị rơi xuống sông.

Người mẹ và đứa con lớn được người dân cứu vớt kịp thời, cháu bé 8 tuổi còn lại bị chết do nước cuốn trôi.

Tiếp đó, vào tối 17/10, 2 nữ sinh là chị em ruột trên đường đi học về bằng xe máy, khi đi qua cầu Ông Thiều cũng bị ngã và cả 2 cùng rơi xuống dòng nước chảy xiết, rất may được người dân cứu vớt kịp thời.

Cầu Ông Thiều là một cây cầu sắt không có thanh chắn, có tổng chiều dài hơn 140m và trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, do đây là công trình giao thông quan trọng bắc qua sông Đa Nhim, nối liền giữa thị trấn Thạch Mỹ và các xã Tu Tra, Ka Đơn của huyện Đơn Dương nên hàng ngày có hàng ngàn các phương tiện giao thông đi lại trên cây cầu này.

Mặc dù, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án xây dựng lại cầu Ông Thiều với tổng vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng nhưng do vốn ngân sách tỉnh khó khăn nên thời gian thực hiện dự án được bố trí thực hiện trong giai đoạn 2018-2021./.

Quang Sáng/VOV – Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/roi-xuong-song-da-nhim-mot-nguoi-nhap-vien-trong-tinh-trang-nguy-kich-690032.vov