Rơi xuống nước tử vong vì đi qua cầu không có lan can

Trên đường đi chơi về, hai người đàn ông dùng xe máy chở nhau qua cầu không có lan can, khiến một người không may rơi xuống cống nước tử vong.

Hiện trường xảy ra sự việc đau lòng (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Sáng 8/10, ông Từ Hữu Nga - Trưởng Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết trên Pháp luật Việt Nam, vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại địa bàn làm một người đàn ông tử vong.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 8/10, ông Nguyễn Hữu Trạch (SN 1962, trú xóm Sơn Phượng, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) ngồi sau xe máy của ông Ngô Đức Chinh (SN 1962, trú xóm Phượng Gia, xã Tiến Lộc) trên đường đi chơi về. Khi đến đoạn cầu Ba Nái, giáp ranh giữa 2 xã Xuân Lộc và Tiến Lộc thì bất ngờ ông Trạch bị rơi xuống cống nước.

Trên Công an nhân dân tiếp tục thông tin, thấy vậy ông Chinh liền hô hoán người dân tới ứng cứu, tuy nhiên do nước sâu và có xoáy nên ông Trạch bị cuốn mất tích.

Sau gần 5 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông này cách đó không xa. Hiện thi thể ông Trạch được người thân đưa về an táng.

H.N (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/roi-xuong-nuoc-tu-vong-vi-di-qua-cau-khong-co-lan-can-a165135.html