Rơi xuống hồ tôm, cháu bé 9 tuổi chết đuối thương tâm

Trong lúc đi ra hồ tôm để câu cá, em Dương không may bị rơi xuống nước. Do không biết bơi, khi người nhà đến cứu thì em đã tử vong.

Ngày 20-7, UBND xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến một học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h ngày 19-7, ba anh em họ gồm Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2008), Nguyễn Văn Duy Sinh (SN 2009) và Nguyễn Văn Dương (SN 2009), là học sinh lớp 4 trường tiểu học Quỳnh Xuân B rủ nhau ra hồ tôm để câu cá. Trong lúc đang câu, cả 3 em đã bị rơi xuống hồ nuôi tôm có mực nước sâu khoảng hơn 1,5m.

Hồ nuôi tôm nơi xảy ra vụ đuối nước

Trong 3 em chỉ có 2 em Kiệt và Sinh biết bơi nên đã bơi được lên bờ còn em Dương bị đuối nước. Hai em sau đó chạy về nhà gọi người ra để cứu. Tuy nhiên, khi người lớn chạy ra đưa Dương lên bờ thì em đã tử vong do ngạt nước.

TN

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/roi-xuong-ho-tom-chau-be-9-tuoi-chet-duoi-thuong-tam/775579.antd