Rơi xuống hố sâu 183 m, bé trai 2 tuổi tử vong

Sáng 29/10, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát và đội cứu hộ đã thông báo bé trai 2 tuổi Sujith Wilson ở Ấn Độ đã tử vong.

Sáng 29/10, thi thể của cậu bé Sujith Wilson đã được đưa lên và chôn cất tại nghĩa trang Fathima Pudur (thành phố Tiruchirapalli, bang Tamil Nadu, Ấn Độ), Indian Express đưa tin.

Khoảng 22h30 hôm trước, nhóm tìm kiếm phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ nơi xảy ra sự việc. Sau đó, nhà chức trách dừng hoạt động tìm kiếm và thông báo cho gia đình nạn nhân.

Công trường Nadukattupatti, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Indian Express.

Công trường Nadukattupatti, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Indian Express.

Vụ việc đau lòng xảy ra khi Sujith Wilson bị rơi vào hố khoan sâu 183 m trong công trường Nadukattupatti gần nhà khoảng 17h30 thứ sáu, 25/10.

Ngay sau khi biết thông tin, cảnh sát và đội tìm kiếm đã có mặt, làm việc suốt 3 ngày đêm với hy vọng giải cứu cậu bé. Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia Sujith Wilson.

Vụ việc thương tâm này đã dấy lên lo ngại về việc đảm bảo an toàn cho trẻ ngay trong chính gia đình mình. Nhiều người nhấn mạnh cha mẹ cần đặc biệt quan tâm và để mắt đến con cái, nhất là ở các khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, nhà cao tầng...

Ngoài ra, phụ huynh nên lưu ý những điều sau:

- Nhắc nhở trẻ tránh những trò chơi nguy hiểm như nhảy từ trên cao, nô đùa, leo trèo ở những nơi không an toàn như công trường, mái nhà, cột điện, cây cối.

- Cho trẻ học các kỹ năng sinh tồn như bơi lội từ sớm.

- Không để đồ dùng, đồ chơi của trẻ ở những nơi quá cao, trẻ không với tới được.

- Không để trẻ nấu ăn, sử dụng bếp và những dụng cụ như dao, kéo khi ở nhà một mình hoặc ngoài tầm quan sát của cha mẹ.

- Không để đồ vật đựng nước nóng như nồi canh, phích nước, bàn là nóng… trong tầm tay của trẻ.

- Luôn giữ sàn nhà, sân chơi khô ráo.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/be-trai-2-tuoi-tu-vong-khi-roi-xuong-ho-sau-183-m-post1007262.html