Rơi xuống hố nước công trình, 2 bé trai tử vong

UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h45 ngày 30/5, tại khối 5, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định). 2 nạn nhân là cháu Lê Quang Hiếu (5 tuổi, trú khối Hòa Lạc) và cháu Nguyễn Tuấn Khang (4 tuổi, trú khối Phú Xuân). Khi 2 cháu về nhà ngoại là ông Nguyễn Đức Đạt (thường trú khối 5, thị trấn Phú Phong) chơi thì xảy ra sự việc đau lòng.

Các cháu này đến khu vực đang thi công công trình san lấp mặt bằng do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư (đại diện là Ban quản lý Dự án UBND huyện Tây Sơn), đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc, huyện Tây Sơn thì bị rơi xuống hố nước sâu khoảng 1,1 m do đơn vị thi công đào dùng để bơm hút nước đặt cống thoát nước của công trình. Đến 18h cùng ngày (30/5), gia đình nạn nhân mới phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng không cứu được.

Mương nước quá sâu nhưng do chủ quan thiếu che chắn nên đã xảy ra tai nạn thương tâm.

Mương nước quá sâu nhưng do chủ quan thiếu che chắn nên đã xảy ra tai nạn thương tâm.

“Huyện, xã rồi Ban Quản lý dự án tới thăm hỏi, động viên gia đình. Qua đây, huyện cũng làm nghiêm để răn đe, đặc biệt Ban Quản lý Dự án kiểm tra nghiêm các công trình trong thời gian tới không được chủ quan. UBND huyện đang chỉ đạo Công an làm rõ làm sao xử lý nghiêm..” - ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/roi-xuong-ho-nuoc-cong-trinh-2-be-trai-tu-vong-916231.vov