Rơi xuống 'đáy bi kịch', nữ hoàng trượt băng Úc tự tử ở tuổi 20

Cái chết của nữ VĐV được giới truyền thông của cả Nga và Úc đưa tin, nhiều người hâm mộ vẫn hoài nghi sau đó trước sự ra đi đột ngột của tài năng trẻ một thời. Nhiều nguồn tin khi đó cho rằng, Alexandrovskaya tự kết liễu đời mình sau những biến cố liên tiếp trong cuộc đời và sự nghiệp.

Nữ VĐV xấu số Ekaterina Alexandrovskaya - Ảnh: Twitter

Nữ VĐV xấu số Ekaterina Alexandrovskaya - Ảnh: Twitter

Bắt đầu trượt băng năm 4 tuổi ở Nga, Alexandrovskaya nhập quốc tịch Úc và thi đấu cho đoàn thể thao nước này từ năm 2016. Cô cùng nam đồng nghiệp Harley Windsor từng vô địch giải trẻ thế giới. Cặp đôi cũng hai lần vô địch giải quốc gia Úc và là cặp VĐV Úc đầu tiên tranh tài ở Olympic mùa đông 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc.

Mọi thứ dường như đang rất hứa hẹn nhưng bất ngờ hồi tháng 2, cô tuyên bố chấm dứt sự nghiệp vì những chấn thương dai dẳng. Cô còn nhận được lời khuyên của bác sĩ không nên tham gia các môn thể thao vì chứng động kinh. Sau năm 2018, Alexandrovskaya bị trầm cảm nhẹ do những biến cố trong gia đình. Nhà tài trợ và Ủy ban Olympic Úc sau đó cũng cắt chi phí tài trợ, khiến cô thậm chí phải đến xin làm việc ở một CLB múa thoát y để kiếm sống qua ngày.

Chứng trầm cảm nặng là nguyên nhân khiến nữ VĐV tìm đến cái chết - Ảnh: PA

Liên tiếp chỉ là những gánh nặng và các câu chuyện buồn khiến chứng trầm cảm của cô trở nặng. Cảm thấy bế tắc, Alexandrovskaya đã tìm đến cái chết như một "cách giải thoát". Sự ra đi của cô đã để lại niềm tiếc thương cho người thân và những người yêu mến nữ VĐV tài năng, xinh đẹp.

Đình Phú

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//cac-mon-khac/roi-xuong-day-bi-kich-nu-hoang-truot-bang-uc-tu-tu-o-tuoi-20_98319.html