Rơi vận thăng, 11 người thương vong

Tính đến ngày 3-1-2021, đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ rơi vận thăng khi đang thi công tại công trình trụ sở Sở Tài Chính Nghệ An. Ngoài ra, 8 nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 2-1.

Tính đến ngày 3-1-2021, đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ rơi vận thăng khi đang thi công tại công trình trụ sở Sở Tài Chính Nghệ An. Ngoài ra, 8 nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 2-1.

Đại diện chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp nạn.

Đại diện chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp nạn.

Vụ tai nạn lao động thương tâm

Khoảng 13 giờ 30 ngày 2-1, tại công trường thi công Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, nằm trên trục đường Đại lộ Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 11 người thương vong. Thời điểm trên, các công nhân đi thang cuốn (dùng vận chuyển vật liệu xây dựng và công nhân) của công trình để làm việc trên tầng cao của tòa nhà. Khi thang cuốn lên đến tầng 7 thì bất ngờ bị rơi tự do xuống đất. Lúc xảy ra vụ tai nạn, nhiều công nhân đang thi công tại công trình.

Nhận được tin báo, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đã điều động 10 chiếc xe cứu thương cùng nhân viên y tế và các trang thiết bị đến hiện trường sơ cứu đồng thời vận chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, 3 bệnh nhân bị thương nặng được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An; 8 công nhân khác được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân Đặng Minh Cung (1958, trú xã Nhân Thành, H. Yên Thành) được xác định đã tử vong.Tiếp đó,khoảng 20 giờ cùng ngày, bệnh nhân Trần Công Hiếu (1977, trú xã Vĩnh Thành, H. Yên Thành) cũng không thể cứu chữa nên đã tử vong sau đó. Riêng bệnh nhân Phạm Văn Phượng (1974, trú xã Vĩnh Thành, H. Yên Thành) cũng được tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao về cho gia đình cũng được xác định không qua khỏi.

Hiện 3 bệnh nhân Phan Xuân Phúc (1976, trú xã Diễn Nguyên, H. Diễn Châu), Trần Thị Thủy (1986, trú xã Nhân Thành, H.Yên Thành) và Võ Văn Phương (1976, trú xã Hạnh Lâm, H. Thanh Chương) được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị. 5 bệnh nhân còn lại trong vụ tai nạn lao động, gồm: Trần Văn Tư (1971), Phan Xuân Duẩn (1977), Phan Xuân Hải (1973), Nguyễn Hữu Bình (1969), cùng trú xã Diễn Nguyên, H. Diễn Châu; Đặng Thị Lương (1968, trú xã Nhân Thành, H. Yên Thành), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Các bệnh nhân này trong tình trạng đa chấn thương, trong đó chấn thương vùng cổ, gãy xương đùi, vỡ xương gót chân, chấn thương bụng kín... Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã phẫu thuật cho một bệnh nhân nặng, các bệnh nhân khác vẫn đang được các y, bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị. Một số bệnh nhân chấn thương nhẹ hơn đã được phân ra các khoa để điều trị.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, chiều tối 2-1, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viện, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị.

Các nạn nhân đều bị chấn thương khá nặng.

Lời kể kinh hoàng

Công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An có quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 1-2020, dự kiến hoàn thành sau hơn 2 năm. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171.

Theo đại diện Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171, chiếc vận thang rộng khoảng 1,2m, cao gần 4m, chạy bằng hệ thống mô tơ điện, dùng để vận chuyển công nhân hoặc vật liệu lên xuống. Nếu mất điện bất ngờ thì thang tự dừng. Ngoài ra, với sức tải hơn một tấn nên yếu tố quá tải được loại ra khỏi nguyên nhân. Bước đầu có thể xác định, do trục của thang bị gãy khiến thang rơi tự do. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tại công trường này có hơn 20 công nhân đang làm việc, bộ phận giám sát cũng có mặt.

Theo lời kể của anh Phan Xuân Phúc (1976, trú xã Diễn Nguyên, H. Diễn Châu), khoảng đầu buổi chiều ngày 2-1, khi anh Phúc cùng 10 người khác đang đứng trên thang vận để lên các tầng trên thi công. Khi thang rời mặt đất được hàng chục mét thì bất ngờ tuột nhanh xuống dưới tạo ra tiếng động mạnh, rất lớn. “Do diễn biến quá nhanh, tôi và mọi người chỉ kịp kêu trời, khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong viện”, anh Phúc bàng hoàng nhớ lại.

Còn anh Nguyễn Hữu Bình (1969, cùng trú xã Diễn Nguyên, H. Diễn Châu) mới đến công trường xây dựng này làm thuê được hơn một tháng theo diện thời vụ, với khoản tiền công hơn 300 nghìn đồng/ngày. “Lúc đó, thang tuột xuống dưới với tốc độ cao hơn nhiều lần so với lúc đi lên, mọi người chỉ biết la hét và sau đó thang đập vào nền đất tạo một tiếng động lớn như bom nổ. Khi tỉnh lại, tôi cảm nhận cơ thể đau buốt và mở mắt mới biết đang nằm trong viện”, anh Nguyễn Hữu Bình bàng hoàng kể.

Nằm cùng khoa với anh Bình, anh Phan Xuân Duẩn, cũng bị xẹp đốt sống lưng, vỡ khuỷu tay, xương gót. “Thang rơi tự do chỉ diễn ra trong mấy giây nên tôi chỉ có thể hét lên một tiếng, khi mở mắt ra thì thấy người đau nhức, nhiều người nằm la liệt quanh mình”, anh Duẩn rùng mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171 cũng phối hợp với lực lượng CA điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_236883_roi-van-thang-11-nguoi-thuong-vong.aspx