Rơi từ tầng cao xuống đất, học sinh tiểu học ở Hà Nội thương nặng

Trong giờ nghỉ trưa, một nam sinh lớp 4E của trường Tiểu học Dịch Vọng B bị rơi từ tầng cao của một tòa nhà trong trường xuống đất thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 18/4, tại trường Tiểu học Dịch Vọng B (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến một nam sinh thương nặng.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một số thầy cô giáo phát hiện nam sinh học lớp 4E của trường Tiểu học Dịch Vọng B rơi từ tầng cao của một tòa nhà trong trường xuống đất.

Ngay sau đó, các thầy cô giáo và người thân nhanh chóng đưa nam sinh đến Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Huyền Châu - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là giờ học sinh đang ngủ trưa. Học sinh này không thuộc diện ăn bán trú tại trường nên nhà trường chưa rõ lý do.

Một lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu cũng xác nhận có vụ việc trên xảy ra và cho biết, hiện cơ quan công an đang phối hợp để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/roi-tu-tang-cao-xuong-dat-hoc-sinh-tieu-hoc-o-ha-noi-thuong-nang-d393901.html