Rơi từ tầng 5 xuống đất, người phụ nữ ở Huế thoát chết hy hữu

Rơi từ tầng 5 của một tòa nhà cao tầng xuống đất, người phụ nữ bị chấn thương sọ não, dập gan phổi, vỡ xương hàm mặt... nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nhờ được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện T.Ư Huế, bệnh nhân đã được cứu sống.

Bệnh nhân Đ.T.K.A thoát khỏi "cửa tử" một cách kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 5 một tòa nhà cao tầng xuống đất. (ảnh PLVN)

Bệnh nhân Đ.T.K.A thoát khỏi "cửa tử" một cách kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 5 một tòa nhà cao tầng xuống đất. (ảnh PLVN)

Ngày 18/6, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, đơn vị vừa cấp cứu điều trị cho một nữ bệnh nhân bị đa chấn thương, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, bệnh nhân Đ.T.K.A. (40 tuổi, trú huyện Phú Vang, TT-Huế) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, dập phổi hai bên, chấn thương gan, gãy đa xương và vết thương vùng hàm mặt phức tạp, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Theo thông tin ban đầu, do bất cẩn khi làm việc, bệnh nhân bị rơi từ tầng 5 xuống đất.

Trước tình hình nguy cấp của bệnh nhân, Bệnh viện T.Ư Huế khởi động chế độ hệ thống "báo động đỏ", nhằm huy động tất cả khoa, phòng liên quan tiến hành hội chẩn để cứu tính mạng bệnh nhân.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được đặt dẫn lưu màng phổi hai bên cấp cứu, các khoa ngoại liên quan can thiệp ở mức tối thiểu, ưu tiên hồi sức chống choáng. Các bác sĩ cho người bệnh thở máy bảo vệ phổi, thở máy tư thế nằm sấp, chống phù não, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, truyền máu.

Sau gần một tuần tích cực điều trị, các thông số của bệnh nhân chuyển biến tốt hơn, oxy máu có cải thiện, huyết áp đã ổn định hơn. Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, tự thở, hiểu y lệnh, các dấu hiệu sống còn trong giới hạn bình thường.

Theo TS.BS Nguyễn Viết Quang Hiển, Phó trưởng khoa Gây mê Hồi sức A, Bệnh viện T.Ư Huế, đây là trường hợp thoát chết hy hữu sau khi rơi từ tầng 5 xuống đất.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/roi-tu-tang-5-xuong-dat-nguoi-phu-nu-o-hue-thoat-chet-hy-huu-1675152.tpo