Rơi từ tầng 4 công trình xây dựng chung cư, nam công nhân tử vong

Một công nhân lớn tuổi đã gặp tai nạn nghiêm trọng do rơi từ tầng 4 công trình xây dựng chung cư cao tầng tại phường Xuân Phú (TP Huế) vào trưa 28/5 dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn chết người tại công trình xây dựng chung cư cao tầng ở phường Xuân Phú, Huế.

Hiện trường vụ tai nạn chết người tại công trình xây dựng chung cư cao tầng ở phường Xuân Phú, Huế.

Trưa 28/5, tại công trình xây dựng thuộc Dự án nhà ở xã hội - chung cư cao tầng Aranya (phường Xuân Phú, TP Huế) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm một công nhân lớn tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường tai nạn là một tầng nhà phía trên của khối nhà cao tầng.

Hiện trường vụ tai nạn rơi từ tầng cao công trình xây chung cư làm công nhân U70 tử vong (CLIP: Ngọc Văn)

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn D. (66 tuổi, ngụ phường An Đông, TP Huế). Ông D. là công nhân chuyên về lắp ráp giàn giáo phục vụ thi công công trình cao tầng.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trưa, ông D. trong lúc tìm chỗ nghỉ ngơi thì không may trượt ngã và rơi từ tầng 4 công trình xuống phía dưới và tử vong tại chỗ.

Trước khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Văn D. làm công nhân chuyên về lắp đặt giàn giáo cho công trình xây nhà cao tầng.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Công trình dự án nhà cao tầng sử dụng người lao động gần 70 tuổi vào làm việc và xảy ra tai nạn thương tâm, đang là một dấu hỏi lớn cho nhà thầu xây dựng và lực lượng chức năng chuyên về công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn lao động.

Theo ghi nhận từ công trường xảy ra vụ việc, công trình xây dựng khối nhà chung cư cao tầng thuộc Dự án nhà ở xã hội do Cty Aranya (Hà Nội) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công MEICO (có trụ sở đóng tại Đà Nẵng) đảm trách xây dựng.

Công an có mặt tại hiện trường tai nạn chết người để điều tra nguyên nhân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo UBND TP Huế cho biết sẽ yêu cầu cơ quan chức năng thành phố phối hợp cơ quan hữu trách của tỉnh làm rõ về vụ việc này.

Việc nhà thầu thi công cho phép công nhân lớn tuổi như ông D. vào làm việc tại đây cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ, đặc biệt là vấn đề trách nhiệm sử dụng lao động và vai trò của lực lượng thanh tra, kiểm tra về điều kiện an toàn lao động, bao gồm cả yếu tố con người, tại công trình này.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/roi-tu-tang-4-cong-trinh-xay-dung-chung-cu-nam-cong-nhan-tu-vong-1664870.tpo